Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: 100% hộ dân nuôi hàu tự phát đã tự nguyện tháo dỡ

Kinhtedothi - Theo thông tin từ UBND huyện Cát Hải, Hải Phòng, tính đến ngày hôm nay (10/7) tất cả các hộ dân nuôi hàu tự phát bằng phao xốp đã tự nguyện di dời và trả lại mặt nước để bảo vệ cảnh quan, gìn giữ môi trường.

Trước đó, tại khu vực địa giới hành chính thuộc 2 xã Trân Châu, Xuân Đám (huyện Cát Hải) xuất hiện tình trạng người dân nuôi hàu trái phép gây mất mỹ quan môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cao ô nhiễm nguồn nước, gây cản trở luồng lạch.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thu hoạch hàu để trả lại môi trường biển. Ảnh: Vĩnh Quân

Sau khi phát hiện hành vi nuôi trồng thuỷ sản trái phép trên biển tại 2 xã nói trên, lực lượng chức năng đã vào cuộc và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 67 cá nhân, trong đó xã Xuân Đám có 39 cá nhân, xã Trân Châu có 28 cá nhân.

Các phao xốp đã được dọn sạch trên vùng biển người dân nuôi trồng thuỷ sản trái phép. Ảnh: Vĩnh Quân

Lãnh đạo xã Trân Châu cho biết, trên địa bàn có 28 cá nhân nuôi thủy sản với tổng số 1.501 dây và 9 giàn tre. Sau khi tổ chức tuyên truyền vận động, giải thích các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước về thuỷ sản, UBND xã đã phối hợp với Ban quản lý vịnh Cát Bà, chiến sĩ quân sự, biên phòng hỗ trợ người dân thu dọn hàu và rác, thu dây và phao trên biển.

Việc người dân tự nguyện tháo dỡ có sự chung tay của lực lượng chức năng khác. Ảnh: Vĩnh Quân

Xã Xuân Đám có 39 cá nhân nuôi trồng thuỷ sản tự phát cũng được chính quyền địa phương kiểm soát thực địa, phối hợp với người dân để thu dọn dây phao xốp. Đến hiện tại công tác thu dọn đã xong.

Hàu do người dân nuôi tự phát đã được thu dọn. Ảnh: Vĩnh Quân

Ông Hoàng Trung Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho biết; việc nhiều hộ dân nuôi hàu tự phát tại 2 xã Trân Châu, Xuân Đám với diện tích lên đến 310 ha đã được chính quyền thực hiện quyết liệt. Cùng với tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu về sự quan trọng của môi trường biển, đến nay người dân đã tự tháo dỡ theo đúng yêu cầu.

Về lâu dài để đảm bảo sinh kế, thu nhập cho người dân xã Xuân Đám, xã Trân Châu và tạo sản phẩm thủy sản đặc thù phục vụ du lịch trên địa bàn, UBND huyện Cát Hải sẽ đề xuất, báo cáo UBND TP cho phép lập quy hoạch nuôi trồng thủy sản (nuôi hàu) để giao, thuê khu vực biển theo quy định. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sạt lở sông ngòi bất thường ở Cà Mau

Sạt lở sông ngòi bất thường ở Cà Mau

13 Jul, 03:00 PM

Kinhtedothi – Thời gian gần đây, nhiều xã, phường của tỉnh Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhân dân. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này và mục tiêu bảo vệ tính mạng người dân được ưu tiên hàng đầu

Điện Biên: chủ động ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại mùa mưa lũ

Điện Biên: chủ động ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại mùa mưa lũ

12 Jul, 03:48 PM

Kinhtedothi - Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp tại tỉnh Điện Biên đã chủ động kích hoạt phương án ứng phó, phối hợp chặt chẽ với người dân triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ