Hải Phòng: 16 cây liễu chết tại phố đi bộ Tam Bạc là do mối xông

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Ban Quản lý dự án, quận Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết, trong thời gian qua tại tuyến phố đi bộ Tam Bạc đã có 16 cây liễu được trồng từ năm 2019 bị chết do mối xông.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường 16 cây liễu này nằm rải rác tại phố đi bộ Tam Bạc từ khu vực chân cầu Lạc Long đến gần chợ Tam Bạc. Các cây liễu bị chết khô, mục ruỗng, trụi lá, có cây gẫy ngang thân…
Những cây liễu bị mối xông.
Tại tuyến phố đi bộ các cây liễu, cây nhội, cây phượng… được trồng cách đây gần 3 năm đến nay nhiều cây đã vươn cao, xanh tốt và tỏa bóng mát nhìn rất đẹp mắt.
Ban quản lý dự án quận Hồng Bàng đã cùng với nhà thầu thực hiện cưa cây để trồng thay thế cây mới
Những hàng cây này được trồng để tạo không gian xanh, điều hòa không khí và tạo cảnh quan môi trường cho dọc 2 bên tuyến phố.
Những cây được trồng cùng thời điểm đã xanh tốt và tỏa bóng mát tại phố đi bộ Tam Bạc.
Đến chiều 6/6, các cây chết khô này đã được Ban Quản lý dự án cùng với nhà thầu kiểm tra các cây chết, đồng thời thực hiện cưa cây để yêu cầu nhà thầu thực hiện trồng lại những cây đã chết.
Cây chết cho mối xông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần