Hải Phòng: Bao giờ xử lý dứt điểm chợ tự phát AURORA?

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bất chấp chỉ đạo của UBND huyện Thủy Nguyên, (TP Hải Phòng) về việc dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ tự phát AURORA trước ngày 10/3, UBND xã Thiên Hương vẫn "bỏ ngoài tai", mặc cho chợ tự phát hoạt động ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn giao thông.

Sau khi nhận được phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị về việc hàng trăm hộ dân kinh doanh tại chợ tự phát khu vực Công ty AURORA (chợ tự phát AURORA, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên) bị chính quyền xã, HTX Thiên Hương thu tiền, ông Đinh Chính Quyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo của các bên liên quan. Đồng thời, có văn bản yêu cầu UBND xã Thiên Hương thông báo và yêu cầu các hộ dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh, buôn bán tại chợ tự phát trước ngày 10/3/2022.

Chợ tự phát vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh Vĩnh Quân
Chợ tự phát vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh Vĩnh Quân

Huyện Thủy Nguyên yêu cầu UBND xã Thiên Hương thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại khu vực (bao gồm khu vực chợ và phía đối diện, trục đường Thiên - Lâm - Hoa).

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên chiều 16/3, dù đã qua hơn một tuần chợ tự phát AURORA vẫn ngang nhiên hoạt động như không có bất kỳ sự can thiệp nào của chính quyền xã Thiên Hương (?).

Tình trạng buôn bán tràn lan trên vỉa hè vẫn tiếp diễn “vô tội vạ”, người bán, người mua tụ tập đông đúc tràn ra đường gây mất an toàn giao thông. Những hàng hoá, thực phẩm bày bán trên vỉa hè, thậm chí tràn xuống dưới lòng đường.

Người mua, người bán tấp nập dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông. Ảnh:Vĩnh Quân
Người mua, người bán tấp nập dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông. Ảnh:Vĩnh Quân

Đường trục chính trước cổng Công ty AURORA, trạm y tế, trường mầm non,… là nút giao có mật độ phương tiện tham gia giao thông khá lớn. Chính vì vậy, việc họp chợ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã khiến các phương tiện lưu thông vô cùng khó khăn. Vào giờ tan tầm khi công nhân tại các công ty tràn ra cùng với các loại phương tiện đổ về khiến cả tuyến đường chật cứng, ô tô, xe máy chen chúc tìm lối đi.

Chợ tự phát tiếp tục tiếp diễn. Ảnh:Vĩnh Quân.
Chợ tự phát tiếp tục tiếp diễn. Ảnh:Vĩnh Quân.

Mặc dù trước đó ông Đồng Văn Thăng - Chủ tịch UBND xã Thiên Hương đã thừa nhận việc cho phép hoạt động chợ tự phát là sai, khi có lệnh sẽ phải dẹp bỏ nhưng đến nay vẫn không xử lý dứt điểm. Chợ tự phát vẫn họp đông đúc, ngang nhiên như thách thức cơ quan chức năng. Sự vào cuộc nửa vời, tắc trách của chính quyền, khiến tình trạng ách tắc giao thông khu vực vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. Phải chăng UBND xã Thiên Hương phớt lờ sự chỉ đạo của UBND huyện Thủy Nguyên ?

Các sạp hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ảnh:Vĩnh Quân
Các sạp hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ảnh:Vĩnh Quân

Như báo Kinh tế & Đô thị đã có bài phản ánh Chợ cóc “mọc” trái phép hơn 15 năm vẫn ung dung tồn tại”. Tình trạng họp chợ ngay trước cổng Công ty TNHH Công nghiệp Giầy AURORA (địa chỉ tại xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) khiến tuyến đường luôn phải đối mặt với tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nhiều hệ lụy, đặc biệt là tai nạn giao thông.