Hải Phòng: Cách nào hạn chế ùn tắc tại bến phà Gót đi Cát Bà?

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhằm hạn chế tình trạng du khách đi du lịch Cát Bà, Hải Phòng vào dịp cuối tuần cao điểm đặc biệt sắp diễn ra Lễ hội Làng cá (1/4) tới đây, phía bến phà Gót sẽ huy động nhân lực và chạy hết công suất các chuyến phà.

Trao đổi về thông tin sự việc những ngày cuối tuần vừa qua đã có hàng trăm lượt phương tiện ô tô và hàng nghìn khách du lịch phải xếp hàng đợi phà để đến Cát Bà, lãnh đạo bến phà Gót cho biết, trong 2 ngày vừa qua, lượng hành khách và phương tiện đi đảo Cát Bà đã tăng hơn so với ngày thường. Lí do là huyện Cát Hải chuẩn bị diễn ra Lễ hội Làng cá (1/4) nên nhiều du khách cũng chọn Cát Bà làm điểm đến du lịch, thưởng ngoạn vẻ đẹp hoang sơ của đảo. Do đó tại bến phà đã đông đột biến khiến nhiều khách du lịch phải chờ đợi. Đoạn đường thường xảy ra ách tắc giao thông chính là từ đầu ngã tư đèn xanh kéo dài đến tận bến phà.

Vào dịp cuối tuần, phương tiện đến Cát Bà tăng đột biến. Ảnh CTV
Vào dịp cuối tuần, phương tiện đến Cát Bà tăng đột biến. Ảnh CTV

Ông Nguyễn Xuân Phát, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo đảm giao thông đường thuỷ Hải Phòng cho biết thêm, để hạn chế tình trạng ùn tắc nói trên, phía bến phà đã huy động hết nhân lực và phương tiện để chở khách. Hiện bến phà sẽ hoạt động 12 tiếng/ngày bắt đầu từ 4h30’ đến 18h. Phía bến cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương có phương án để nhằm hạn chế tối đa việc du khách và phương tiện phải chờ đợi lâu.

Dự báo hè năm 2023 lượng khách du lịch đến với Cát Bà sẽ vẫn tiếp tục tăng. Vì vậy để du khách đi du lịch yên tâm, không phải chờ đợi phà sau nhiều tiếng đến lúc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cần có phương án cụ thể để kích cầu đón khách, nhằm nâng cao, đa dạng hoá loại hình dịch vụ để du khách có nhiều lựa chọn trải nghiệm thú vị.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần