Hải Phòng: Cháy kho tạm Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/4, kho tạm thuộc Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) bất ngờ bốc cháy. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cụ thể, vào 5h10' ngày 2/4, Trung tâm chỉ huy 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo từ người dân về việc xảy ra cháy khu vực kho tạm thuộc Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp (trước đây là Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn) ở số 1 phố Nhà Thương, phường Cát Dài, quận Lê Chân.

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy 114 điều động 1 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Lê Chân và 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ KV1, KV4 đến triển khai tổ chức chữa cháy.

Lực lượng PCCC triển khai tổ chức chữa cháy.
Lực lượng PCCC triển khai tổ chức chữa cháy.

Đến 5h40' cùng ngày, đám cháy được dập tắt, công an vẫn bố trí lực lượng, phương tiện phun nước làm mát đề phòng cháy lại.

Diện tích đám cháy khoảng 40m/650m2, cháy chủ yếu là tủ lạnh, giàn nóng điều hòa, bình nóng lạnh hỏng đã qua sử dụng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện, Công an quận Lê Chân đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần