Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: Chính quyền vào cuộc công trình sai phạm tại phường Đông Hải 1

Kinhtedothi - UBND phường Đông Hải 1, TP Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị gửi UBND quận Hải An về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 35 đường Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải của ông Nguyễn Văn Trường.

Ông Dương Đình Ổn –Chủ tịch UBND quận Hải An cho biết sau khi nhận được thông tin Báo Kinh tế & Đô thị phản ánh về công trình xây dựng vượt tầng của ông Nguyễn Văn Trường tại phố Bùi Thị Từ Nhiên, phía UBND quận Hải An đã vào cuộc kiểm tra, chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND quận trực tiếp xuống địa bàn để xác minh, quận cũng đã yêu cầu phường báo cáo vụ việc nêu trên, lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, UBND phường Đông Hải 1 đã có văn bản số 25/ ĐX-UBND gửi quận đề xuất về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Do vượt quá thẩm quyền nên phường đề xuất quận xử phạt theo quy định.

Khung sắt tại tầng 9 toà nhà sai phạm đang được dỡ bỏ. Ảnh: Hải Yến

Theo nội dung biên bản xử phạt vi phạm hành chính số 10/BB-VPHC của quận Hải An phản ánh việc ông Nguyễn Xuân Trường trú tại Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng thi công xây dựng công trình tại số 35 đường Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải 1, quận Hải An sai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp gồm dựng cột bằng sắt hộp trên mái tầng 7 và sai diện tích tầng lửng.

Với hành vi trên ông Nguyễn Xuân Trường đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 15 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017. Tại biên bản ông Trường công nhận lỗi và không thực hiện quyền giải trình. UBND quận Hải An yêu cầu ông Trường dừng thi công xây dựng công trình. 

Ngày 14/2, theo ghi nhận của PV hiện công trình đang được công nhân dỡ bỏ toàn bộ phần khung sắt, những sai phạm còn lại đang được chờ xử lý.

Khu toà nhà 9 tầng xây mặt sau đều đua ra ban công của mỗi tầng. Ảnh: Hải Yến

Trước đó, như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin công trình vượt tầng nằm ngay phố Bùi Thị Từ Nhiên (phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) được xây dựng gần 1 năm nay nhưng không gặp bất kỳ sự cản trở nào từ phía cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận thực tế, đây là công trình nằm ngay tuyến phố lớn của quận Hải An. Bên ngoài toà nhà sơn trắng, được xây dựng theo hình chữ L. Công trình có tới 2 toà 9 tầng (gồm mặt trước và mặt sau). Người trông coi toà nhà cho biết, mỗi tầng đều được đua ra một ban công, hiện đang gấp rút để có thể đưa vào sử dụng trong tháng tới.

Trong giấy phép xây dựng số 828/GPXD của UBND quận Hải An, công trình được phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, gồm 7 tầng + lửng, tại thửa đất số 835, tổ dân phố Thượng Đoạn Xá 3, phường Đông Hải. Giấy phép xây dựng được cấp cho ông Nguyễn Xuân Trường, là chủ khu đất.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Diễn - Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hải 1 xác nhận việc ông Trường xây dựng vượt tầng là sai quy định. Còn về việc tại sao một công trình “mọc” vượt tầng vẫn được chủ nhà xây dựng và hoàn thiện mà không gặp bất ngờ sự cản trở nào, thì ông Diễn cho biết sẽ kiểm tra lại. Tuy nhiên trên thực tế, phường Đông Hải 1 vẫn chưa có bất kỳ động thái nào với công trình sai phép này.

Mặt trước toà nhà 9 tầng xây dựng sai phạm nằm giữa phố lớn tại quận Hải An, Hải Phòng. Ảnh :Vĩnh Quân

Ông Đinh Minh Tâm - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hải An cho biết thêm, tòa nhà của ông Phạm Xuân Trường được quận cấp phép xây dựng là 7 tầng và 1 tum nhưng thực tế trong quá trình triển khai xây dựng ông Trường lại xây sai nội dung giấy phép, bản vẽ thiết kế được UBND quận cấp và sai quy hoạch chung của toàn quận. 

Theo giấy phép xây dựng số 828/GPXD do ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Hải An ký ngày 25/6/2021, công trình của ông Nguyễn Xuân Trường tại Tổ dân phố Thượng Đoạn Xá 3, phường Đông Hải 1, quận Hải An là nhà ở 7 tầng + tum, chiều cao công trình là 29m, trung bình mỗi tầng là 3,3m (riêng tầng 1 là 7,5m và tầng tum là 1,5m).

Nhưng thực tế, thay vì chỉ xây 7 tầng và 1 tum cao 1,5m thì cả mặt trước và mặt sau của tòa nhà đều xây 9 tầng và 1 tum cao 2,7m khiến cho chiều cao tòa nhà vượt khoảng 9,3m so với chiều cao tối đa cho phép. Hiện công trình đã cơ bản hoàn thành, các công nhân tại đây đang sơn sửa, lau dọn, chỉ còn một số hạng mục nhỏ để đi vào hoàn thiện.

Valentine 2022: Đường phố Hải Phòng ngập tràn hoa, quà tặng

Valentine 2022: Đường phố Hải Phòng ngập tràn hoa, quà tặng

Hải Phòng: Học sinh học trực tiếp giữa mùa dịch cần đảm bảo gì?

Hải Phòng: Học sinh học trực tiếp giữa mùa dịch cần đảm bảo gì?

Hải Phòng: Số ca F0 là giáo viên và học sinh tăng cao

Hải Phòng: Số ca F0 là giáo viên và học sinh tăng cao

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giải pháp phát triển công trình xanh, giao thông xanh

Giải pháp phát triển công trình xanh, giao thông xanh

07 Nov, 05:15 AM

Kinhtedothi - Theo PGS.TS Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), để thúc đẩy phát triển công trình xanh (CTX) và giao thông xanh (GTX), Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi và minh bạch.

Tiếp nối hành trình đổi mới

Tiếp nối hành trình đổi mới

07 Nov, 05:00 AM

Kinhtedothi - Với hàng loạt kế hoạch, đề án và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đã được TP Hà Nội phê duyệt, tiến trình cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ lúc này là làm thế nào để đi nhanh, đi đúng và đi cùng người dân.

Hà Nội trên hành trình quy hoạch xanh

Hà Nội trên hành trình quy hoạch xanh

05 Nov, 08:00 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, yêu cầu phát triển đô thị xanh và kiến trúc bền vững được đặt ra ngày càng rõ rệt.

Phú Thọ siết chặt quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn

Phú Thọ siết chặt quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn

01 Nov, 01:09 PM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 3663/SXD-KT&VLXD triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 18/10/2025 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn. Đây là động thái nhằm siết chặt hơn nữa hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh VLXD, hướng tới quản lý thống nhất, minh bạch và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ