Hải Phòng chuẩn bị xây dựng tượng đài Chiến thắng Cát Bi

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự kiến vào tháng 5/2022, TP Hải Phòng sẽ xây dựng tượng đài Chiến thắng Cát Bi tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (quận Hải An). Việc xây dựng tượng đài góp phần tăng thêm giá trị, tạo điểm nhấn lịch sử, văn hóa của không gian đô thị mới Hải Phòng.

Tượng đài Chiến thắng Cát Bi được xây dựng sẽ là công trình điêu khắc lớn và mang nhiều ý nghĩa với TP Hải Phòng, ca ngợi chiến công oanh liệt của quân và dân Hải Phòng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, miêu tả đầy đủ ý nghĩa của trận tập kích sân bay Cát Bi ngày 7/3/1954. Tượng đài Chiến thắng Cát Bi như lời giới thiệu ấn tượng về thành phố Cảng với du khách ngay khi đặt chân xuống Hải Phòng. Việc TP Hải Phòng quyết định xây dựng tượng đài rất phù hợp và có ý nghĩa lớn trong điều kiện hiện nay, góp phần giáo dục các thế hệ sau về truyền thống cách mạng, bảo vệ đất nước của cha ông ta.

Cảng hàng không sân bay quốc tế Cát Bi.
Cảng hàng không sân bay quốc tế Cát Bi.

Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Vũ Duy Mật cho biết, việc xây dựng tượng đài về mặt nghệ thuật do hội đồng nghệ thuật Thành phố tổ chức thi và quyết định. Về mặt quy mô và kiến trúc cần phải hài hòa với khu ga của Cảng hàng không sân bay quốc tế Cát Bi và thể hiện được lịch sử mà chiến thắng tại Cát Bi chia lửa cho Điện Biên Phủ.

 

Chỉ trong 25 phút tảng sáng ngày 7/3/1954, 32 chiến sĩ tập kích bất ngờ, đốt sân bay Cát Bi, phá hủy 59 máy bay và nhiều phương tiện vũ khí, góp phần làm nên một chiến thắng Điện Biên "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Để có một "Cát Bi rực lửa" như thế, bộ đội và nhân dân Kiến An phải chuẩn bị ròng rã nhiều tháng bằng mồ hôi, máu và nước mắt.

Chiến trường Cát Bi năm xưa nay trở thành Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cầu nối quan trọng giữa Thành phố với cả nước và quốc tế, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, thương mại, hợp tác đầu tư văn hoá và du lịch của cả nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng.

Trước đó, năm 2010, UBND TP Hải Phòng phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm tượng đài Chiến thắng Cát Bi tại trung tâm hành chính quận Hải An. Song, do thay đổi quy hoạch, ngày 25/7/2016, UBND TP phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An đến năm 2025, xác định vị trí đặt tượng đài Chiến thắng Cát Bi tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

TP Hải Phòng đang xem xét phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực xây dựng tượng đài và trồng cây xanh tại khuôn viên Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Sau khi Thành phố phê duyệt quy hoạch này, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài mới, thay mẫu phác thảo tượng đài Chiến thắng Cát Bi trước đây do không còn phù hợp tính chất và quy mô, vị trí đặt mới.

Dự định xây dựng tượng đài Chiến thắng Cát Bi ấp ủ khá lâu, nhưng lần này, Thành phố quyết tâm cao và dự kiến khởi công xây dựng vào đúng dịp tháng 5 lịch sử, chào mừng Ngày Giải phóng Hải Phòng.

Từ giữa tháng 1/2022, Sở Văn hóa và Thể thao phát động thi tuyển sáng tác mẫu phác thảo và phương án kiến trúc tượng đài Chiến thắng Cát Bi. Đây là bước quan trọng để tìm ra mẫu tượng đài vừa khắc họa dấu ấn lịch sử, kết hợp truyền thống với hiện đại tại cửa ngõ hàng không Hải Phòng.

 

Tượng đài Chiến thắng Cát Bi được quy hoạch xây dựng tại khu vực Nhà ga T1 của Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi với diện tích 2,4ha, bao gồm khuôn viên xây dựng tượng đài, hệ thống cây xanh, thảm cỏ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp thoát đồng bộ và các công trình phụ trợ khác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần