Hải Phòng đa dạng hóa quảng bá sản phẩm biển đảo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến với “Tuần văn hóa du lịch Biển đảo Việt Nam – Hà Nội 2014”, thành phố Hải Phòng là địa phương giới thiệu với công chúng và du khách nhiều sản phẩm du lịch gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ông Hoàng Tuấn Anh giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Hải Phòng chia sẻ, Hải Phòng là địa phương, với những địa chỉ không thể tách rời và nổi tiếng, mang đậm nét văn hóa đặc trưng của biển, như: Đảo Bạch Long Vĩ; quần đảo Long Châu với vành đai mắt Ngọc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên biển; Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà, gắn với di chỉ người Việt Cổ tại Cái Bèo; Đồ Sơn gắn với lễ hội Chọi trâu..
Lãnh đạo và nhân viên Trung tâm xúc tiến Du lịch HP đang giới thiệu cho khách về tiềm năng kinh tế biển, du lịch biển đảo của HP
Lãnh đạo và nhân viên Trung tâm xúc tiến Du lịch HP đang giới thiệu cho khách về tiềm năng kinh tế biển, du lịch biển đảo của HP
Chọi trâu, lễ hội đặc sắc của Hải Phòng
Chọi trâu- lễ hội đặc sắc của Hải Phòng.
Cùng với việc quảng bá tiềm năng kinh tế du lịch biển, Trung tâm xúc tiến Du lịch Hải Phòng mang đến cộng động và du khách thông điệp: Chủ quyền biển đảo là vô cùng thiêng liêng, tiềm năng và kinh tế biển là vô cùng quý giá, không chỉ ở Việt Nam mà của cả thế giới, nên mỗi người chúng ta sống có trách nhiệm chung tay bảo vệ chủ quyền, bảo vệ môi trường biển, sống thân thiện với thiên nhiên.
Mắn Cát Hải, sản phẩm nguyên chất từ cá được chượp theo phương pháp cổ truyền
Mắm Cát Hải, sản phẩm nguyên chất từ cá được chượp theo phương pháp cổ truyền
Hải Phòng đa dạng hóa quảng bá sản phẩm biển đảo - Ảnh 1
Nếu như các địa phương khác chỉ mang đến “Tuần văn hóa du lịch Biển đảo Việt Nam – Hà Nội 2014” bằng việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế biển, du lịch thì Hải Phòng còn có những gian hàng trưng bày sản phẩm từ biển, như: Mắm Cát Hải được chượp cá theo phương pháp cổ truyền; chả cá thu của nhà hàng chế biến nổi tiếng với kỷ lục được xác lập làm từ cá thu lớn nhất Việt Nam; và gian trưng bày món ăn ẩm thực mang đến cho các thực khách món ăn đặc sản không chỉ được công nhận ở trong nước mà của cả thế giới đó là “bánh đa cua” với nồi bánh đa cua được xác lập lớn nhất Việt Nam.
Gian ẩm thực của Hải Phòng với món ăn đặc sản top 50 của Việt Nam và thế giới
Gian ẩm thực của Hải Phòng với món ăn đặc sản top 50 của Việt Nam và thế giới
Món Bánh đa cua được xác lập tóp 50 VN và thế giới
Món Bánh đa cua được xác lập Top 50 VN và thế giới
Nồi bánh đa cua lớn nhất VN
Nồi bánh đa cua lớn nhất VN