Hải Phòng: Dẫn độ 380 người trong vụ đánh bạc "khủng" về Trung Quốc

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 3h sáng nay (1/8) các lực lượng thuộc Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP Hải Phòng đã dẫn độ 380 người Trung Quốc lên ô tô (bằng đường bộ) để trao trả cho phía Trung Quốc, tại cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị tỉnh Lạng Sơn.

 Khu đô thị Our City
Theo ghi nhận, 4h sáng 1/8 hàng loạt ô tô chở các nghi phạm người Trung Quốc rời khu đô thị Our City theo đường cao tốc 5B, sau đó đoàn sẽ dẫn độ và làm thủ tục tại Lạng Sơn để trao trả cho cơ quan chức năng Trung Quốc. Theo hiệp định hỗ trợ tư pháp giữa hai nước, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết bên phía Trung Quốc.
Trước đó chiều 27/7/2019, các mũi trinh sát tinh nhuệ của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công An) cùng Công an TP Hải Phòng đã huy động khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ tổ chức đột kích tại khu đô thị Our City.
Tại hiện trường nhiều người Trung Quốc đã sử dụng thiết bị công nghệ cao để tổ chức đánh bạc xuyên biên giới dưới hình thức cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, lô đề.
Tại tòa nhà trung tâm trên tầng 2 và 3 có khoảng gần 20 máy chủ, hàng trăm máy tính thành phần được đặt tại các tòa nhà khu đô thị. Những máy tính này đặt ở chỗ kín đáo và được trang bị bằng máy hiện đại.
Bộ Công an cho biết số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam). Cơ quan công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần