Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng:
Hải Phòng dành hơn 1.097 tỷ đồng làm dự án tái định cư cho người dân
Kinhtedothi - Hải Phòng dành hơn 1.097 tỷ đồng để thực hiện tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua khu vực phía đông thành phố.
Để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua khu vực phía đông thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng được giao triển khai xây dựng 3 dự án tái định cư tại khu vực quận Dương Kinh (nay là phường Dương Kinh); huyện An Lão (nay là xã An Khánh, xã An Hưng); huyện Kiến Thụy (nay là xã Kiến Thụy và xã Kiến Hải) với tổng mức đầu tư 1.097 tỷ đồng.
Trong đó, khu tái định cư phường Dương Kinh diện tích 7,4 ha, quy mô 470 lô, tổng mức đầu tư 283,9 tỷ đồng. Khu tái định cư khu vực Kiến Thụy diện tích 14,9 ha, quy mô 670 lô, tổng mức đầu tư 495,6 tỷ đồng. Khu tái định cư tại khu vực An Lão diện tích 8,9 ha, quy mô 454 lô, tổng mức đầu tư 317,4 tỷ đồng.
Trong đó, 2 dự án tái định cư tại khu vực An Lão và Kiến Thụy đã hoàn thành nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Theo dự kiến, sau khi UBND thành phố phê duyệt dự án trong tháng 8/2025, chủ đầu tư sẽ triển khai thi công xây dựng trong tháng 10/2025.

Ảnh minh hoạ.
Để bảo đảm tiến độ thi công các dự án tái định cư trên, Ban Quản lý dự án đề xuất UBND thành phố ứng vốn từ Quỹ đầu tư phát triển Hải Phòng; phê duyệt dự án tái định cư khu vực Kiến Thuỵ và An Lão; chỉ đạo phường Dương Kinh bàn giao mặt bằng trước ngày 15/8. Các xã Kiến Thuỵ, Kiến Hải, An Khánh, An Hưng bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 15/9.
Đến hiện tại, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bàn giao sản phẩm đo đạc các dự án tái định cư khu vực đông Hải Phòng phục vụ lập hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng. Đồng thời, bàn giao sản phẩm đo đạc của 11/13 điểm tái định cư cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tây Hải Phòng.
UBND thành phố đã phê duyệt một số dự án tái định cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ hướng dẫn các địa phương trình kế hoạch thu hồi đất làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định.
Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, thành phố dự kiến sẽ khởi công dự án khu tái định cư đầu tiên tại khu vực phường Dương Kinh với quy mô khoảng 7,8 ha vào ngày 19/8 tới đây và khởi công hạng mục hạ tầng kết nối vào ga Nam Hải Phòng vào ngày 19/12/2025. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án đường sắt trong công tác lập dự án, thiết kế kỹ thuật công trình và triển khai thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư bảo đảm theo tiến độ, kế hoạch được giao.
Bên cạnh đó, thành phố xác định nguồn trữ lượng vật liệu có thể cung cấp cho dự án. Cụ thể, tại phía tây Hải Phòng có 19 khu vực đất, đá đồi và 3 khu vực đất, cát bãi bồi làm vật liệu san lấp; xác định 7 vị trí đổ thải chất thải rắn xây dựng và 13 vị trí tập kết tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước. Tại khu vực phía đông Hải Phòng có 21 mỏ khoáng sản được cấp giấy phép còn thời hạn khai thác, giới thiệu 17 bãi tập kết vật liệu xây dựng đang kinh doanh trên địa bàn khu vực Dương Kinh và nhiều bãi tập kết khác.

Hải Phòng đầu tư hơn 356 tỷ đồng nâng cấp đê điều
Kinhtedothi - UBND thành phố Hải Phòng đã quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đê hữu sông Kinh Thầy và đê hữu sông Đá Bạc thuộc địa bàn thành phố Thủy Nguyên (cũ). Đây là dự án nhóm B, có tổng số vốn đầu tư hơn 356,6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Hải Phòng: bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Trung Thủy
Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Hải Phòng: cụ ông sống ngoài đường đã được người thân đón về
Kinhtedothi - Những ngày qua, câu chuyện về cụ ông ngoài 70 tuổi sống vật vạ ngoài đường tại phường Lê Chân, Hải Phòng đã thu hút sự quan tâm của dư luận, cộng đồng mạng.