Hải Phòng di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao trong vùng bão lũ
Kinhtedothi - Tại cuộc họp ngày 21/7, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu các sở, ban, ngành cần thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà nước.
Chủ tịch UBND TP đặc biệt lưu ý việc tổ chức di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các chung cư cũ, các điểm đê điều trọng yếu như Chí Linh, Cổ Thành, Thanh Hải. Các địa phương chủ động vận động người dân tự giác sơ tán; ưu tiên di dời người già, trẻ em trước 18 giờ, hoàn thành toàn bộ công tác sơ tán trước 20 giờ cùng ngày.
Theo báo cáo nhanh của UBND TP Hải Phòng, trên địa bàn TP hiện có trên 6.600 hộ dân với khoảng trên 19.700 người đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm khi bão vào.
Ngoài ra, đến thời điểm này, tại đặc khu Cát Hải còn gần 280 khách du lịch đang lưu trú tại 10 cơ sở (trong đó có 84 khách nước ngoài); tại khu vực Đồ Sơn còn hơn 1.300 người đang lưu trú tại 80 cơ sở, trong đó có 55 khách nước ngoài.

Cuộc họp chống bão số 3 của TP Hải Phòng ngày 21/7/2025.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại cuộc họp, trước diễn biến phức tạp của bão số 3, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.
Lực lượng vũ trang gồm hơn 35.400 người (trong đó quân sự trên 25.000 người, công an 9.400 người) được huy động, sẵn sàng ứng phó. Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an TP duy trì chế độ trực 24/24h, rà soát phương án, kế hoạch hiệp đồng. Bộ đội Biên phòng thông báo, hướng dẫn 1.657 phương tiện/4.668 lao động trên biển chủ động phòng tránh bão.
Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thường trực phòng chống thiên tai, đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý các sự cố đê điều, thủy lợi ngay từ giờ đầu. Hệ thống trực ban 24/24h được duy trì, nhóm Zalo liên lạc nhanh với 114 xã, phường, đặc khu đã được thiết lập.
Các sở, ngành thành phố đã chủ động kiểm tra hiện trạng, triển khai các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Trong đó, tập trung đảm bảo nguồn điện, nhiên liệu, kiểm tra hệ thống liên lạc khẩn cấp, rà soát 32 điểm đen ngập lụt, cắt tỉa hơn 2.800 cây xanh, chằng chống trên 4.400 cây đô thị và xây dựng phương án sơ tán gần 2.600 hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ, xuống cấp.... Toàn bộ lực lượng TP đang vào vị trí sẵn sàng, chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi bão đổ bộ.
Về tình hình đê điều, thủy lợi, toàn TP hiện có 75 vị trí đê, kè, cống xung yếu cần theo dõi, gồm 8 điểm cấp thành phố và 67 điểm cấp xã, phường, đặc khu. Tất cả các điểm này đã được xây dựng và phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm theo phương châm "bốn tại chỗ".
Chủ tịch UBND TP Lê Ngọc Châu yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và UBND TP, đồng thời theo dõi sát diễn biến thực tế của bão để kịp thời ứng phó.
Tại các địa điểm tiếp nhận người dân cần đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu, an toàn và chu đáo. Công an và lực lượng quân đội chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản tại nhà dân trong thời gian sơ tán. Danh sách người dân di dời phải được lập đầy đủ, không để sót, lọt.

Hình ảnh sức tàn phá của cơn bão Yaghi khi đổ bộ vào Hải Phòng năm 2024. Ảnh: Vĩnh Quân
Về công tác tuyên truyền, Chủ tịch UBND TP giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng cập nhật liên tục diễn biến bão, hướng dẫn Nhân dân các biện pháp chằng chống nhà cửa, cảnh báo nguy cơ mất an toàn, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là.
Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh yêu cầu, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực xung yếu trong và sau bão là nhiệm vụ xuyên suốt. Các địa phương cần công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân kịp thời liên hệ khi cần hỗ trợ.

Hải Phòng cấm các hoạt động giao thông vận tải thuỷ, phà sông, phà biển
Kinhtedothi - Ngày 20/7, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hải Phòng phát đi thông báo về việc đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, các hoạt động vui chơi trên biển từ 17 giờ hôm nay do diễn biến phức tạp của cơn bão số 3.

Hải Phòng: vào cuộc quyết liệt để chống bão số 3
Kinhtedothi - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu các khu, điểm du lịch; cơ sở lưu trú du lịch; cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành; di tích, di sản và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác trên địa bàn thành phố khẩn trương triển khai các phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Hải Phòng: cần theo sát đường đi của bão để chủ động phòng tránh
Kinhtedothi - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng yêu cầu các địa phương, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời diễn biến của bão số 3, tình hình mưa lớn và lũ trên các tuyến sông; thông tin đầy đủ tới các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh.