Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: giải toả đối với 27 cơ sở vi phạm tại phường Vạn Hương

Kinhtedothi - Tính đến chiều ngày 26/6, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã hoàn thành cơ bản việc giải toả 27 cơ sở tại khu II (khu 203) phường Vạn Hương.

Theo thông tin từ UBND quận Đồ Sơn, trong sáng 26/6, cơ quan chức năng đã huy động gần 50 người, 4 máy xúc, 6 xe ô tô tải… được huy động đến hiện trường để hỗ trợ tháo dỡ công trình vi phạm đối với 27 cơ sở tại khu II.

Các phương tiện được huy động đến hiện trường để thực hiện việc giải toả. Ảnh: Vĩnh Quân

Đến hiện tại, các hộ đã tự nguyện tháo dỡ nên công tác GPMB được UBND quận Đồ Sơn thực hiện gần như đã xong trong ngày.

Về cơ bản, 27 cơ sở đã chấp hành việc tự di dời, tháo dỡ. Ảnh:Vĩnh Quân

Trước đó, để thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị khu du lịch theo Thông báo Kết luận số 360 ngày 24/11/2023 của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, UBND quận Đồ Sơn đã rà soát hiện trạng và hồ sơ sử dụng đất của 27 cơ sở kinh doanh, dịch vụ. Qua rà soát hiện trạng cho thấy, theo bản đồ đo đạc năm 1990 và sổ mục kê ruộng đất kèm theo, toàn bộ diện tích mà 27 cơ sở kinh doanh dịch vụ đang sử dụng là bãi đá, đất có mặt nước ven biển do UBND phường Vạn Hương quản lý.  

Dù mưa lớn nhưng tiến độ công việc vẫn được thực hiện theo quy định. Ảnh: Vĩnh Quân

Sau thời gian vào cuộc, rà soát các quy trình thủ tục, giấy tờ của từng thửa đất, UBND quận Đồ Sơn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với các hành vi vi phạm như chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực đô thị và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; buộc đối tượng vi phạm phải di dời tài sản; tháo dỡ hoặc phá dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn chiếm theo quy định.

Công tác giải toả các hộ vi phạm về cơ bản đã được UBND quận Đồ Sơn hoàn thành theo đúng kế hoạch. Ảnh: Vĩnh Quân
Việc giải toả các cơ sở vi phạm là để UBND quận Đồ Sơn thực hiện chỉnh trang đô thị. Ảnh: Vĩnh Quân
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trục cảnh quan sông Hồng: Cơ hội và những yêu cầu đặt ra

Trục cảnh quan sông Hồng: Cơ hội và những yêu cầu đặt ra

24 Dec, 05:10 AM

Kinhtedothi - Dự án trục cảnh quan sông Hồng được Hà Nội xác định là bước đi chiến lược nhằm đưa dòng sông lịch sử trở lại vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển đô thị Thủ đô. Với quy mô lớn, tác động sâu rộng, dự án mở ra kỳ vọng kiến tạo không gian sống mới, đồng thời đặt ra hàng loạt yêu cầu khắt khe về trị thủy, an toàn lũ, kỷ luật quy hoạch và quản trị đô thị.

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo đà bứt phá

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo đà bứt phá

23 Dec, 02:10 PM

Kinhtedothi - Việc Hà Nội triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt cây cầu qua sông Hồng là một quyết sách mang tầm nhìn chiến lược. Điều đó không chỉ giải quyết câu chuyện ùn tắc trước mắt mà còn là quyết sách để định hình một Hà Nội văn minh, hiện đại, tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

19 Dec, 01:09 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Dự án nằm trong chuỗi hoạt động khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình quy mô lớn được tổ chức đồng loạt trên cả nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè

Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè

19 Dec, 09:34 AM

Kinhtedothi - Dự án Công viên cây xanh Cửa Nghè (Công viên Cửa Nghè) được triển khai tại khu dân cư Cả Đông, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, với tổng mức đầu tư hơn 32,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm (2023-2025). Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, phát sinh các ý kiến chưa đồng thuận của người dân về việc thu hồi đất nông nghiệp và quá trình tổ chức thi công.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ