Hải Phòng hỗ trợ 1,3 tỷ đồng cho Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Kinhtedothi - Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2025 có cơ cấu giải thưởng tăng hơn so với năm 2024. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên UBND TP Hải Phòng hỗ trợ 1,3 tỷ đồng cho lễ hội.
Theo đó, cơ cấu giải thưởng năm nay gồm: giải Nhất 100 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng); giải Nhì 70 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng); giải Ba 30 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng); ngoài ra còn các giải phụ khác.
Ban tổ chức cam kết không phát hành vé, chỉ phát hành giấy mời, mọi hành vi bán giấy mời đều được nghiêm cấm.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, vị thần của non nước Đồ Sơn; hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, lưu truyền từ đời này qua đời khác, gắn liền với với chiều dài lịch sử, sự phát triển của vùng đất, con người Đồ Sơn. Điều này khẳng định giá trị văn hoá tâm linh, sức sống nội sinh, bền lâu, mạnh mẽ của lễ hội trong đời sống tinh thần của Nhân dân. Ngày nay, lễ hội không chỉ là di sản văn hoá quý báu mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của cả nước nói chung và của vùng đất Đồ Sơn, Hải Phòng nói riêng.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn gắn liền với với chiều dài lịch sử, sự phát triển của vùng đất, con người Đồ Sơn. Ảnh: Tiến Bảo
Sau một thời gian tạm ngừng hoạt động do những nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, năm 1990, lễ hội được khôi phục và tổ chức liên tục từ đó đến nay. 36 năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội không ngừng được hoàn thiện, nâng cao về quy mô, nâng tầm về chất lượng, đồng thời vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian, những giá trị văn hoá truyền thống của “tiền nhân" để lại.
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn gồm 2 phần: lễ và hội. Phần lễ với những lễ nghi trang trọng, thấm đẫm văn hoá tâm linh của người Đồ Sơn và phần hội với những pha đầu gay cấn, quyết liệt của những ông trâu được chọn lựa, chăm sóc, huấn luyện kỳ công...
Với những nội dung mang giá trị độc đáo của mình, năm 2012, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2024. Ảnh: Tiến Bảo
Theo Ban Tổ chức, để Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2025 diễn ra thành công, an toàn, UBND phường Đồ Sơn đã xây dựng hệ thống văn bản quản lý và kế hoạch tổ chức theo đúng quy định. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cho nhân dân và du khách được chú trọng. Lượng khách vào sân xem hội được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo văn minh và an toàn.
Khu vực sân bãi được lắp dựng, gia cố chắc chắn bằng hệ thống cọc bê tông và lưới B40. Phía Bắc và Nam sân vận động bố trí hai cổng thoát trâu bằng cọc sắt gắn lốp ôtô; giữa sân có hai cửa thoát hiểm dành cho lực lượng phục vụ. Ngoài ra, Ban tổ chức lắp đặt màn hình lớn phục vụ người dân không thể vào sân theo dõi trực tiếp.
Hoạt động giết mổ và bán thịt trâu chọi được tổ chức theo quy định; đồng thời triển khai việc mua và phát hành bảo hiểm thân thể cho du khách và người dân tham gia lễ hội.
Ban Tổ chức thường xuyên kiểm tra, giám sát các trâu dự thi. Nếu phát hiện trâu có biểu hiện hung dữ, tấn công người sẽ kiên quyết loại khỏi danh sách, đồng thời chủ động phương án thay thế. Chủ trâu chịu trách nhiệm khi để trâu gây mất an toàn nhưng vẫn đăng ký tham gia.
Trong quá trình chăm sóc, huấn luyện, chủ trâu phải bố trí người thường xuyên chăn dắt, bịt đầu sừng khi di chuyển. Việc huấn luyện trâu cần tiến hành ở khu vực xa dân cư, tránh nơi tập trung đông người; tuyệt đối không để người già, trẻ nhỏ tiếp cận. Các biện pháp bảo đảm an toàn phải được thực hiện nghiêm túc; khi phát hiện trâu có biểu hiện bất thường, chủ trâu phải báo cáo kịp thời cho Ban tổ chức để xử lý.

Hải Phòng dành 1.000 tỷ đồng để nâng cấp đê điều
Kinhtedothi - UBND thành phố Hải Phòng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án củng cố đê điều quy mô lớn với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Giá heo hôm nay 11/9: Hải Phòng nhích nhẹ 1 giá
Kinhtedothi - Ghi nhận giá heo hôm nay 11/9 nhìn chung ổn định trên cả ba miền, giao dịch trong khoảng 57.000 – 61.000 đồng/kg.

Hải Phòng tăng cường quản lý hành lang an toàn đường bộ
Kinhtedothi - Ngày 10/9, UBND thành phố Hải Phòng phát đi văn bản gửi các cơ quan có liên quan đến các công trình cầu đường bộ về việc rà soát, kiểm tra tăng cường công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, đảm bảo không lấn, chiếm, sử dụng, xây dựng.






