Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: hoãn các cuộc họp chưa cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị để ứng phó siêu bão Ragasa

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão số 9 (bão Ragasa); tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất...

Để tiếp tục chủ động ứng phó với bão số 9, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão, mưa lớn, lũ, bảo vệ an toàn về người và tài sản. Chỉ đạo tổ chức bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, thủy sản với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố Hải Phòng cùng vào cuộc phòng chống siêu bão Rasaga. 

UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục rà soát, chủ động quyết định thực hiện phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, khu nhà ở cũ, yếu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống, sức khỏe cho người dân tại nơi sơ tán. Lưu ý quán triệt thái độ, tinh thần phục vụ của cán bộ thực hiện các nhiệm vụ tại nơi sơ tán phải chu đáo, ân cần, hết mình vì Nhân dân.

Tổ chức kiểm tra và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, thủy lợi (nhất là các vị trí xung yếu) để xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”; khu, cụm công nghiệp, công trình đang thi công (đặc biệt lưu ý các công trình cao tầng), cầu tàu, bến cảng, khu hậu cần dịch vụ cảng (lưu ý hạ thấp độ cao xếp tầng các container, cẩu trục), các cơ sở đóng và sửa chữa tàu thuyền, công trình giao thông, công trình công cộng, cắt tỉa cây xanh; hệ thống truyền tải điện, thông tin liên lạc, khu vực khai thác khoáng sản, khu nuôi trồng thủy sản, trang trại, gia trại nông nghiệp, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên bãi sông.

Sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cần, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra các công trình đê điều, phòng chống thiên tai nhất là các khu vực ven biển; kịp thời phát hiện các sự cố và xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”. Chủ động triển khai phương án dự phòng khi có sự cố mất điện lưới để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành.

Hải Phòng: quảng bá hàng Việt - kết nối người tiêu dùng

Hải Phòng: quảng bá hàng Việt - kết nối người tiêu dùng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hưng Yên chủ động ứng phó siêu bão Ragasa

Hưng Yên chủ động ứng phó siêu bão Ragasa

24 Sep, 09:42 AM

Kinhtedothi - Ngày 23/9, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 9 (siêu bão Ragasa). Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước diễn biến bão; đồng thời triển khai các phương án phòng, chống theo phương châm “4 tại chỗ”.

Nghệ An: hoãn các cuộc họp chưa cần thiết, tập trung ứng phó với siêu bão Ragasa

Nghệ An: hoãn các cuộc họp chưa cần thiết, tập trung ứng phó với siêu bão Ragasa

24 Sep, 08:24 AM

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương chủ động nhân lực, vật lực, cũng như các biện pháp phòng, chống, ứng phó với siêu bão Ragasa. Yêu cầu hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, tập trung chỉ đạo, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với siêu bão.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ