Kinhtedothi - Lập khống hồ sơ để rút tiền ngân sách nhà nước, nguyên hiệu trưởng và kế toán trường THPT Nguyễn Trãi (huyện An Dương, TP Hải Phòng) bị khởi tố.
Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Hoa (53 tuổi, cựu Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi) và Nguyễn Thị Dung (31 tuổi, cựu kế toán của trường) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ.
Trường THPT Nguyễn Trãi.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 8/2020 - tháng 8/2021, 2 người này đã lập khống hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình để rút tiền ngân sách nhà nước, trái với quy định về quản lý tài chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Trước đó, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trường THPT Nguyễn Trãi.
Được biết, vào đầu năm học 2021 - 2022, Sở GD-ĐT Hải Phòng nhận được tin tố cáo về những hành vi sai phạm xảy ra tại trường này nên đã vào cuộc xác minh. Nhận thấy mọi việc vượt quá thẩm quyền nên Sở đã báo cáo UBND TP Hải Phòng và công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ.
Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, cựu Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi.
Thời điểm này, bà Phương Hoa đang làm Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung (xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) theo kế hoạch luân chuyển của Sở GD-ĐT Hải Phòng. Khi sự việc bị bại lộ, cựu hiệu trưởng đã xin tạm dừng điều hành chuyên môn và điều hành cấp ủy nhà trường... Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Kinhtedothi - Thời gian qua, lượng hành khách đi và đến TP Hải Phòng bằng tàu hỏa tăng mạnh. Cụ thể, trong quý II/2022 đã có khoảng 100.000 lượt khách đến và gần 100.000 lượt khách đi. Riêng các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật là khoảng 70.000 lượt khách mỗi chiều đi - về.
Kinhtedothi- Lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, Đoàn Uyên Thao đã huy động vốn với lãi suất cao theo mô hình “lấy của người sau trả cho người trước”. Đến khi mất khả năng thanh toán, đối tượng này đã chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 166 tỷ đồng của hàng trăm khách hàng.
Kinhtedothi- Việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật, không vi phạm quy định IUU cho ngư dân nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành và cả nước tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam
Kinhtedothi - Năm 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm rõ rệt. Toàn tỉnh xảy ra 965 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 380 vụ, tương đương 28,2% so với năm 2024) làm chết 40 người, bị thương 351 người, thiệt hại tài sản ước tính 185,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số loại tội phạm nghiêm trọng như giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp.
Kinhtedothi - Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuộc danh mục các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Hành vi đòi nợ thuê trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự…