Hải Phòng: Lời khai ban đầu của đối tượng dùng súng cướp ngân hàng

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 11 giờ 30 ngày 9/1/2022, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an TP Hải Phòng, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an một số địa phương đã bắt và di lý Nguyễn Văn Nam (SN 1996, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng), đối tượng dùng súng thực hiện vụ cướp 3 tỷ đồng tại ngân hàng ở Đình Vũ.

Chuyên án lần này được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Ban chuyên án đã được thành lập. Liên tục trong 2 ngày qua, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị, lực lượng đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, chia làm nhiều tổ công tác để rà soát, lần theo dấu vết tên cướp nguy hiểm. Các đầu mối thông tin cứ thế khoanh dần, và khoảng 11 giờ ngày 9/1, điểm chốt được xác định tại một nhà nghỉ thuộc khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng cướp tiền ở ngân hàng được di lý về Hải Phòng
Đối tượng cướp tiền ở ngân hàng được di lý về Hải Phòng

Kế hoạch tác chiến được phác thảo nhanh với 2 yêu cầu đặt ra: Khống chế gọn ghẽ tên cướp và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Trực tiếp mũi tấn công do lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng và Đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Phổ Yên chỉ đạo, tiếp cận căn phòng trên tầng 3 của nhà nghỉ.

Đang say sưa ngủ mệt sau hành trình dài trốn chạy, nhưng tên cướp vẫn bật choàng dậy, vớ khẩu súng khi phát hiện cửa phòng nghỉ bị đạp tung. Tình huống này đã nằm trong dự liệu của Ban chuyên án. Nguyễn Văn Nam bị khống chế trong tích tắc cùng khẩu súng bắn đạn chì và hàng cọc tiền mới tinh.

Theo lời khai ban đầu, sau khi gây án, Nam lấy xe máy cướp được ở ngân hàng bỏ trốn đến khu vực cầu thuộc địa phận TP Hải Phòng rồi vứt lại, bỏ chạy và thuê taxi về nhà.

Thay toàn bộ quần áo khi gây án, Nam bắt đầu hành trình trốn chạy. Đầu tiên, đối tượng chôn giấu một khoản tiền ở gốc cây trong nhà, rồi đưa cho bạn gái (22 tuổi, người Hải Phòng) một khoản tiền, dặn đi xa vài ngày.

Tiếp đó, Nam đã di chuyển lên Hà Nội, mua 1 chiếc xe máy phân khối lớn nhãn hiệu Kawasaki ZX 10R 1000cm3 làm phương tiện chạy trốn. Nam sử dụng chiếc moto phân khối lớn này đi một mạch về TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc rồi tiếp tục lên di chuyển tới khu vực thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên lẩn trốn.

Đối tượng khai nhận với cơ quan công an, một mình mua súng ngắn để thực hiện vụ cướp ngân hàng. Sau khi bắt giữ, Phòng Cảnh sát Hình sự dẫn giải nghi can về Hải Phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đưa tin, chiều 7/1 phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng (PC02) nhận được tin báo tại một phòng giao dịch ngân hàng ở Đình Vũ, Đông Hải 2, quận Hải An xảy ra vụ cướp.

Nghi phạm là một người đàn ông đã cầm vật nghi là súng có hành vi cướp tài sản của ngân hàng. Theo cơ quan công an, bước đầu xác định số tiền bị cướp khoảng 3 tỷ đồng.

Trích xuất camera, công an xác định đối tượng mặc áo khoác màu đen, đội mũ lưỡi trai đen, bịt khẩu trang mang theo ba lô vào phòng giao dịch ngân hàng. Sau đó, đối tượng rút ra 1 khẩu súng ngắn de dọa bảo vệ và nhân viên phòng giao dịch.

Sau khi cướp được số tiền khoảng 3 tỷ, đối tượng quay ra cửa, thấy trước cửa có nhân viên bảo vệ đứng chắn, hắn đã chĩa súng ra đe dọa lấy xe máy của bảo vệ rồi bỏ trốn.