Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: Ngăn chặn tình trạng "phe vé" tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Kinhtedothi - "Có hiện tượng các phe vé rao bán vé mời thông qua việc mua từ tour du lịch hoặc khi ban tổ chức phát vé mời miễn phí cho nhân dân nhưng nhân dân không đi và bán lại", Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng cho hay.

Theo ghi nhận của PV Báo Kinh tế & Đô thị, từ 6h sáng dòng người từ các tỉnh thành như Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định… đã nườm nượp đổ về để xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Từ vòng ngoài được lực lượng chức năng kiểm soát rất chặt chẽ, các phương tiện được bố trí riêng để hạn chế ách tắc giao thông.

Vé mời vào sân được bán công khái với giá dao động từ 170.000-600.000 đồng/1 vé. Ảnh Vĩnh Quân 

Do sân vận động sức chứa 20.000 chỗ ngồi nên Ban tổ chức sẽ kiểm soát lượng du khách, người dân vào sân vận động xem chọi trâu bằng vé mời và giấy mời để tránh lộn xộn như những năm trước. Những người không có giấy mời sẽ xem chọi trâu được truyền hình trực tiếp tại 2 địa điểm đã được bố trí màn hình lớn, gần khu vực thi đấu.

Lợi dụng điều này, một số phe vé đã chủ động mời chào du khách xa gần. Một phe vé cho biết “tôi có cặp vé tại khán đài A1 nếu các chị mua tôi sẽ bán với giá 1.200.000đ. Thiện chí tôi bớt cho 100.000đ”.

Các "ông trâu" đang thi đấu trên sân. Ảnh Tuấn Anh

Biết nhiều người dân có nhu cầu nên các phe vé hình thành từng tốp để kiếm lời. Có phe vé cho biết “ giấy mời sẽ được bán đắt hơn so với vé mời vì có chỗ ngồi đẹp hơn như khán đài A1, A2. Nếu mua khán đài D, C, A3, B3 thì giá sẽ dao động từ 170.000 – 350.000đ/1 cặp.

Một phe vé khác chào mời rất nhiệt tình và chìa ra 3 vé mời trong đó có cả vé mời không có tem chống giả được chị này rao bán với giá 500.000đ/1 cặp.

20.000 chỗ ngồi đã chật kín. Ảnh Tuấn Anh

Anh Nguyễn Văn H một du khách đến từ Hưng Yên cho biết “tôi rất tò mò muốn xem chọi trâu nên sáng sớm nay tôi đã có mặt ở sân vận động Đồ Sơn. Vé tôi nhờ bạn mua cho từ hôm trước có giá 170.000đ. Tôi nghĩ một năm mới có một lần nên chấp nhận bỏ tiền ra mua. Vé mời của tôi ở khán đài D”.

Tại cửa ra vào một số lực lượng chức năng làm nhiệm vụ như công an, bảo vệ khi người dân hỏi không có vé thì có được vào sân hay không. Những người này cho biết bắt buộc phải có vé mời hoặc giấy mời mới được vào sân. Còn muốn mua vé mời thì ra ngoài cổng sẽ có nhiều người bán.

Một số du khách không có vé mời được bố trí ngồi phía ngoài sân với màn ảnh rộng. Ảnh Vĩnh Quân

Tại phần ngoài cổng cũng có một số nhân viên đứng bán vé mời theo tour du lịch, một nhân viên tại quầy bán cho biết “Vé bao gồm ăn trưa có thịt trâu chọi, nghe ca nhạc sẽ bán với giá 750.000đ/vé; vé không có ca nhạc, không có ăn trưa thì được bán với giá 200.000đ/1 vé.

Ngoài số lượng khách có giấy mời, thì vẫn có hàng trăm du khách phải đứng bên ngoài. Đến 8h toàn bộ cửa vào đã phải chặn, do số lượng chỗ ngồi đã hết, nhiều du khách không vào được sân này tỏ sự thất vọng và phải ở ngoài theo dõi các trận đấu qua màn hình tivi, điện thoại… Thực tế cho thấy, dù có vé mời nếu đến muộn vẫn không thể vào sân.

Trao đổi với PV, ông Phạm Hoàng Tuấn-Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: "Có hiện tượng các phe vé rao bán vé mời, giấy mời thông qua việc mua từ tour du lịch hoặc khi ban tổ chức phát vé mời miễn phí cho nhân dân nhưng nhân dân không đi và bán lại cho các phe vé, sau đó các phe này đã bán với giá cao để ăn chênh lệch. Nhằm hạn chế tình trạng trên, phía ban tổ chức đã bố trí lực lượng chức năng để ngăn chặn, nhưng do lượng khách đổ về rất đông nên việc kiểm soát vô cùng khó khăn", ông Tuấn cho biết.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục cập nhât thông tin.

Hải Phòng: Sẽ không bán vé tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Hải Phòng: Sẽ không bán vé tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đề xuất tăng tuổi nghỉ lên 65: Bài toán “sống khỏe” và cơ hội việc làm

Đề xuất tăng tuổi nghỉ lên 65: Bài toán “sống khỏe” và cơ hội việc làm

05 Nov, 09:30 AM

Kinhtedothi – Trước đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân, nhiều chuyên gia cảnh báo cần quan tâm khả năng tạo việc làm của thị trường lao động. Theo các chuyên gia, không nên tăng tuổi nghỉ hưu đại trà mà phải phân loại theo ngành nghề, tránh làm mất cơ hội việc làm của lao động trẻ.

Khánh Hòa khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống bão Kalmaegi 

Khánh Hòa khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống bão Kalmaegi 

05 Nov, 09:26 AM

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) với cường độ mạnh cấp 13-14, giật cấp 16-17, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phát đi công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và duy trì ổn định hoạt động kinh tế - xã hội toàn tỉnh.

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

04 Nov, 09:12 PM

Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp và cường độ rất mạnh của bão Kalmaegi, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ