Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: Ngang nhiên xây nhà lấn chiếm mương thủy lợi tại xã Tú Sơn

Kinhtedothi - Thời gian qua, hộ gia đình ông Bùi Đình Quy (thôn 2, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) có hành vi lấn mương thoát nước để xây dựng nhà ở khi chưa có đầy đủ thủ tục.

Báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn đề nghị của ông B.P.H (thôn 2, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) phản ánh về việc tuyến ngõ đi chung của thôn và mương nước cạnh đó bị hộ gia đình ông Bùi Đình Quy (người cùng địa phương) tự ý xây móng nhà lấn chiếm.

Hộ gia đình ông Quy xây nhà lấn mương khoảng 20m chiều dài. Ảnh: Hải Yến

Theo đơn phản ánh, các hộ dân tại thôn 2, xã Tú Sơn có đi chung 1 tuyến ngõ ra đường 361, cạnh ngõ trước đây có mương tiêu thủy lợi thoát nước cho cánh đồng. Năm 1997, UBND xã thu tiền và giao đất cho các hộ dân với diện tích mặt đường mỗi hộ là ngang 5m, dài 30m.

Hộ ông Bùi Đình Quy được UBND xã cấp đất mặt đường cạnh mương tiêu thoát nước. Thời điểm này, hộ ông Quy đã xây dựng lấn chiếm ra đất bờ mương tiêu thoát nước khoảng 1m, sử dụng tổng diện tích mặt đường là 6m/5m được giao.

Phần đất lấn từ móng nhà cũ ông Quy ra mương thoát nước của thôn. Ảnh Hải Yến

Theo báo cáo giải quyết đơn khiếu nại của UBND xã Tú Sơn, ngày 21/2/2022, Thường trực UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn thành lập tổ kiểm tra diện tích đất tại thôn 2, xã Tú Sơn xác định gia đình ông Bùi Đình Quy và bà Đồng Thị Cậy đang tổ chức thi công công trình nhà ở (diện tích móng đổ bê tông chiều dài 17m x chiều rộng 7,3m) có phần diện tích lấn chiếm đất công (đất nông nghiệp, không lấn chiếm ra ngõ đi chung của tập thể).

Tổ công tác yêu cầu gia đình ông Bùi Đình Quy và bà Đồng Thị Cậy cung cấp các giấy tờ liên quan đến thửa đất trên để xác minh, tuy nhiên gia đình không cung cấp được giấy tờ nguồn gốc đất. Tổ công tác lập biên bản đình chỉ yêu cầu gia đình dừng thi công công trình và mời về trụ sở UBND xã để làm rõ hồ sơ nguồn gốc thửa đất.

Sau đó, gia đình ông Quy nhiều lần tổ chức thi công công trình nhà ở, UBND xã đã lập biên bản đình chỉ, yêu cầu gia đình dừng thi công công trình, trả lại diện tích đất nông nghiệp hiện đang lấn chiếm và cung cấp những giấy tờ hợp pháp liên quan đến thửa đất.

Theo ghi nhận của phóng viên, công trình xây dựng nhà ở của ông Quy đã hoàn thành phần đổ móng. Phần thô tầng 1 đã được xây dựng hoàn thiện. Điều đáng nói, gia đình này chỉ chừa lại khoảng 0,5m chiều ngang mương, và lấn gần 20m chiều dài.

Phần mương còn chừa lại khoảng 0,5m. Ảnh Hải Yến

Trao đổi với phóng viên, ông Đồng Duy Cường - Chủ tịch UBND xã Tú Sơn khẳng định, việc lấn chiếm đất công là sai và hứa sẽ cho kiểm tra vụ việc, xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay công trình này vẫn giữ nguyên hiện trạng không có động thái nào cho việc khắc phục hậu quả nêu trên.

Chủ tịch UBND xã Tú Sơn thông tin thêm, bà Đồng Thị Cậy là đại biểu HĐND của xã nhưng vẫn vi phạm xây dựng lấn chiếm đất công làm của riêng. Do phần diện tích đất lấn chiếm quá nhiều nên UBND xã đang kiến nghị lên huyện để có hướng giải quyết.

Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ: Sớm ban hành hệ số bồi thường

Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ: Sớm ban hành hệ số bồi thường

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

14 Jul, 08:36 PM

Kinhtedothi - Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong quản lý công trình xây dựng và đảm bảo an toàn cháy nổ. Những sửa đổi lần này được đánh giá là toàn diện, với trọng tâm là phân quyền mạnh cho địa phương, bổ sung công tác cứu nạn, siết trách nhiệm tổ chức, cá nhân và tinh giản thủ tục hành chính.

Đề nghị xử lý nghiêm xe chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường

Đề nghị xử lý nghiêm xe chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường

13 Jul, 11:52 AM

Kinhtedothi – Ngày 13/7, Chi nhánh Ba Đình, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco), đã có văn bản gửi Sở NN&MT, Công an TP Hà Nội, UBND, Công an các phường Giảng Võ, Ngọc Hà đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp xe chở vật liệu xây dựng, đất… gây mất vệ sinh môi trường.

Cần xem xét lại quy trình xin cấp sổ đỏ tại địa chỉ 613A Kim Mã

Cần xem xét lại quy trình xin cấp sổ đỏ tại địa chỉ 613A Kim Mã

10 Jul, 02:51 PM

Kinhtedothi - Nhận thấy dấu hiệu bất thường trong quy trình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ - PV) tại địa chỉ số 613A Kim Mã có vấn đề, người dân đã có đơn thư gửi UBND phường Giảng Võ và các cơ quan báo chí đề nghị xem xét lại nội dung trên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ