Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: Nhà hàng xây dựng trên đất nuôi trồng thuỷ sản tại quận Lê Chân

Kinhtedothi - Nằm ở vị trí đắc địa ven sông Lạch Tray, nhà hàng sinh thái Bình Minh có diện tích khoảng 7.000 - 8.000m2 tại địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, được xây dựng trên đất nuôi trồng thuỷ sản từ nhiều năm qua.
Đường vào nhà hàng sinh thái Bình Minh là con đường đổ bê tông dài hàng trăm mét

Trao đổi về những nội dung nêu trên, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Niệm xác nhận, khu đất hiện nay là nhà hàng sinh thái Bình Minh gồm mấy thửa của một số hộ dân. Trước đây người dân dùng vào mục đích nuôi trồng thuỷ sản và làm trang trại. Sau khi khu đô thị hình thành và toàn bộ tuyến ngoài đê không còn phù hợp để nuôi trồng thủy sản thì người dân chuyển sang dùng để buôn bán.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Niệm, cơ sở vật chất hiện nay trên khu đất được xây dựng từ những năm trước. Về mặt quản lý, quận đã có thành lập đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận hiện trạng khu đất. Hiện khu đất còn một số thửa hết hợp đồng, một số thửa đã ký lại hợp đồng.

 Sân để xe rộng tới vài trăm mét vuông được đổ bê tông. Ảnh Hải Yến
Về câu hỏi việc xây dựng nhà hàng ăn uống có xin phép chính quyền địa phương không?, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết là không được phép chuyển đổi thành nhà hàng ăn uống, và đây là "cơ sở vật chất của những chuồng trại cũ"???
Chính quyền địa phương cũng có những hạng mục biết và đến lập biên bản xử lý vi phạm, có những hạng mục không phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, khi phóng viên đề cập đến việc cung cấp biên bản xử phạt thì ông Nguyễn Văn Hùng cho biết còn phải xin ý kiến lãnh đạo.
Về việc thời gian gần đây nhà hàng sinh thái Bình Minh làm con đường trải nhựa ngay sát mép sông Lạch Tray, xây dựng nhiều hạng mục công trình, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết sẽ kiểm tra lại.
Lối đi sát mép sông Lạch Tray được đổ bê tông. Ảnh Hải Yến
Khảo sát thực tế ghi nhận, nhà hàng sinh thái Bình Minh có nhiều khu, được phân chia theo kiểu vườn cây, ao cá, chòi canh... Ngay cạnh mép sông Lạch Tray được kè bờ dài hàng trăm mét cẩn thận và chắc chắn.
 Nhiều khu ăn uống được làm thành dãy trên bề mặt hồ rộng hàng trăm m2. Ảnh Hải Yến

Ông Trương Công Thắng - đại diện nhà hàng sinh thái Bình Minh cho biết thêm, khu đất được thuê lại của một số hộ dân với diện tích khoảng 7.000 - 8.000m2. Từ khoảng năm 2010 đến nay cứ qua mỗi năm nhà hàng lại nâng cấp thêm một ít.

Ông Trương Công Thắng cho rằng, do muốn cải thiện cuộc sống và kiếm thêm thu nhập nên không thể trông chờ vào việc nuôi trồng thuỷ sản mà phải chuyển sang kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống. Việc tự ý xây dựng, sửa chữa... chính quyền có biết và lập một vài biên bản. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc cung cấp một số giấy tờ liên quan thì ông Thắng từ chối và nói không mang theo.

Có thể thấy rằng, một khu nhà hàng ăn uống, sử dụng sai mục đích đất tồn tại từ nhiều năm nay nhưng đến thời điểm hiện tại dường như vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị các cấp chính quyền quận Lê Chân sớm vào cuộc, thanh, kiểm tra và có biện pháp xử lý dứt điểm, tránh gây bức xúc dư luận. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giải pháp phát triển công trình xanh, giao thông xanh

Giải pháp phát triển công trình xanh, giao thông xanh

07 Nov, 05:15 AM

Kinhtedothi - Theo PGS.TS Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), để thúc đẩy phát triển công trình xanh (CTX) và giao thông xanh (GTX), Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi và minh bạch.

Tiếp nối hành trình đổi mới

Tiếp nối hành trình đổi mới

07 Nov, 05:00 AM

Kinhtedothi - Với hàng loạt kế hoạch, đề án và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đã được TP Hà Nội phê duyệt, tiến trình cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ lúc này là làm thế nào để đi nhanh, đi đúng và đi cùng người dân.

Hà Nội trên hành trình quy hoạch xanh

Hà Nội trên hành trình quy hoạch xanh

05 Nov, 08:00 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, yêu cầu phát triển đô thị xanh và kiến trúc bền vững được đặt ra ngày càng rõ rệt.

Phú Thọ siết chặt quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn

Phú Thọ siết chặt quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn

01 Nov, 01:09 PM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 3663/SXD-KT&VLXD triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 18/10/2025 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn. Đây là động thái nhằm siết chặt hơn nữa hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh VLXD, hướng tới quản lý thống nhất, minh bạch và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ