Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: Những tuyến đường rợp bóng cây xanh giải nhiệt cơn nóng mùa hè

Kinhtedothi - Nhiều tuyến đường ở Hải Phòng giữ được hàng cây xanh tán rộng, phủ rợp mặt đường giúp làm dịu cái oi nóng trong những ngày hè.
Dải vườn hoa trung tâm thành phố xanh mướt mắt liền kề hồ Tam Bạc tạo ra một không gian đô thị thoáng đãng, trong lành. Ảnh: Bảo Thành

Là đô thị loại 1, TP Hải Phòng có dân số hơn 2 triệu người, khoảng gần một nửa là dân số đô thị. Vốn thừa hưởng không khí biển mát mẻ, vùng đô thị đất Cảng lại có ít toà nhà cao tầng, nhiều sông, hồ xen kẽ và giữ được những hàng cây lâu năm nên càng giúp cho những ngày hè dịu bớt cái nóng.

Đến khu vực nội thành Hải Phòng vào ngày hè oi bức, nhiều người bày tỏ sự ấn tượng về những con đường rợp bóng cây xanh. Không chỉ có dải trung tâm thành phố, các tuyến đường như Cát Cụt, Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, Minh Khai, Chương Dương, Lê Hồng Phong… trồng hàng cây cao lớn, toả bóng râm mát tạo cảm giác dễ chịu.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP, hiện trên địa bàn 7 quận nội thành (Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Dương Kinh, Kiến An, Đồ Sơn) do cơ quan này quản lý có gần 35.000 cây xanh. Trong số đó, các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An chiếm nhiều nhất với gần 18.000 cây xanh. Diện tích công viên, vườn hoa tại 7 quận khoảng 180ha, dải vườn hoa trung tâm có diện tích lớn nhất với 210.000m2. Với dân số hiện tại của 7 quận là 930.000 người, bình quân mỗi người được hưởng gần 2m2 đất công viên, vườn hoa.

Dọc tuyến đường Lê Hồng Phong từ sân bay Cát Bi đến ngã 6 Máy Tơ rợp bóng cây xanh tạo cảnh quan rất đẹp. Ảnh: Vĩnh Quân

Những năm qua, TP Hải Phòng quan tâm nhiều đến việc đầu tư xây dựng các công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn các quận để cải thiện chất lượng sống của Nhân dân trong khu vực. Số liệu rà soát cho thấy, đất cây xanh toàn đô thị Hải Phòng có xu hướng tăng lên nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đô thị loại 1, đô thị loại đặc biệt (10 - ≥15m2/người).   

Mục tiêu đến năm 2025, thành phố sẽ đạt tiêu chí của đô thị loại 1 và đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí của đô thị loại đặc biệt theo Nghị quyết số 1210 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Theo đó, chỉ tiêu cây xanh sử dụng công cộng phải đạt 6 - 7m2/người (đất cây xanh toàn đô thị là 10m2/người và đến năm 2030 đạt 15m2/người). Để đạt được chỉ tiêu này, theo tính toán đến năm 2025 thành phố cần bổ sung thêm khoảng 1.300 - 1.500 ha đất cây xanh so với năm 2020.

TP Hải Phòng đã ban hành chủ trương triển khai xây dựng thí điểm 7 công viên cây xanh trên địa bàn 7 quận trong năm 2021; hỗ trợ mỗi quận 15 tỷ để đầu tư xây dựng công viên cây xanh từ nguồn đầu tư công của địa phương.

Hải Phòng cũng đang tập trung triển khai đầu tư xây dựng mới, cải tạo và hoàn thành một số công viên, vườn hoa lớn như: Các công viên, vườn hoa thuộc dải trung tâm thành phố (từ hồ Tam Bạc đến công viên Rồng biển cũ); công viên An Biên; công viên hồ Phương Lưu; công viên Tam Bạc, công viên khu vực Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp; công viên Máy Tơ (quận Ngô Quyền)…

Sắp tới, cơ quan chức năng sẽ thực hiện dự án xây dựng công viên Nam Cầu Bính (quận Hồng Bàng); công viên Bắc sông Cấm (huyện Thủy Nguyên); công viên Tân Thành (quận Dương Kinh); công viên Hồ Đông (quận Hải An)… góp phần phát triển nhanh đất cây xanh đô thị.

Hàng cây toả bóng trên đường Lê Hồng Phong giúp che nắng cho người đi đường giữa trưa hè nóng bức. Ảnh: Bảo Thành
Nằm ở vùng trung tâm thành phố với mật độ dân cư cao nhưng tuyến phố Cát Cụt luôn mát mẻ bởi được phủ bóng hàng cây xanh lâu năm. Ảnh: Vĩnh Quân
 
Đi dưới những tán cây lớn trên phố Hai Bà Trưng giữa trưa nắng hè cảm giác dễ chịu. Ảnh: Bảo Thành
Cây Long Não được trồng trên đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh.
Dải cây xanh dọc đường Nguyễn Đức Cảnh ven hồ Tam Bạc. Ảnh: Vĩnh Quân
Tương tự như nhiều tuyến phố khác, phố Hàng Kênh cũng có khá nhiều cây xanh che bóng mát, giúp xua đi cái oi nóng ngày hè. Ảnh: Bảo Thành
Người dân đi lại dưới tán cây xanh trên phố Minh Khai. Ảnh: Vĩnh Quân
Hàng cây Long Não trên tuyến phố Phạm Văn Đồng - con đường hoa đẹp nhất Hải Phòng
Công viên tại huyện Vĩnh Bảo. Ảnh: Vĩnh Quân
Tuyến phố Tô Hiệu nhà cửa san sát nhưng vẫn giữ được hàng cây một bên đường tạo cảnh quan xanh và bóng mát giữa ngày hè. Ảnh: Bảo Thành
Tuyến phố Trần Hưng Đạo rất nhiều cây cổ thụ xoè bóng mát. Hàng cây trên tuyến phố này nằm trong dải vườn hoa trung tâm. Ảnh: Vĩnh Quân
Hàng cây xanh trước cổng Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng trên đường Trần Quang Khải. Ảnh: Bảo Thành
Phố Chương Dương trồng khá nhiều cây phượng. Ảnh: Vĩnh Quân
Đường Võ Nguyên Giáp có cảnh quan đẹp với nhiều cây xanh phủ bóng 2 bên đường. Ảnh: Bảo Thành
Sắp tới Hải Phòng sẽ thực hiện nhiều dự án công viên góp phần phát triển xanh đô thị. Ảnh Bảo Thành
Công viên rợp bóng cây xanh là nơi lý tưởng cho người dân vui chơi, rèn luyện. Ảnh Bảo Thành
Hàng cây Long Não giờ đã trưởng thành và toả bóng mát nhìn vô cùng bắt mắt tại phố Phạm Văn Đồng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

15 Jul, 02:41 PM

Kinhtedothi – Dù đã được các lực lượng chức năng “chỉ mặt đặt tên”, lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu cắt điện… nhưng hàng loạt công ty, nhà xưởng tại khu Lò Gạch, thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cũ (nay là xã Kim Anh) vẫn ngang nhiên hoạt động gây bức xúc trong dư luận.

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

15 Jul, 02:28 PM

Kinhtedothi - Sáng 15/7, phường Hà Đông đã tổ chức lễ ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT, TTCC, TTĐT và vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2025 với các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị.

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

14 Jul, 08:36 PM

Kinhtedothi - Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong quản lý công trình xây dựng và đảm bảo an toàn cháy nổ. Những sửa đổi lần này được đánh giá là toàn diện, với trọng tâm là phân quyền mạnh cho địa phương, bổ sung công tác cứu nạn, siết trách nhiệm tổ chức, cá nhân và tinh giản thủ tục hành chính.

Đề nghị xử lý nghiêm xe chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường

Đề nghị xử lý nghiêm xe chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường

13 Jul, 11:52 AM

Kinhtedothi – Ngày 13/7, Chi nhánh Ba Đình, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco), đã có văn bản gửi Sở NN&MT, Công an TP Hà Nội, UBND, Công an các phường Giảng Võ, Ngọc Hà đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp xe chở vật liệu xây dựng, đất… gây mất vệ sinh môi trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ