Hải Phòng: Phố ẩm thực Thế Lữ vì sao chưa đẹp trong mắt người dân?

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyến phố Thế Lữ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng được thí điểm trở thành phố “ẩm thực” đã thu hút hàng nghìn lượt khách vào mỗi buổi tối. Nhưng lại chưa thực sự ấn tượng cho du khách vì đâu?

Thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi tối

Đề án thí điểm đường phố đi bộ tại tuyến đường hai bờ sông Tam Bạc được UBND TP xây dựng vào cuối năm 2018. Theo đó, tuyến phố đi bộ tại tuyến hai bờ sông Tam Bạc giai đoạn 1 (năm 2019) được tổ chức từ 19h từ thứ 6 đến 23h ngày chủ nhật. Giai đoạn 2 (từ năm 2020), nếu có hiệu quả, tổ chức từ 19h – 23h hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 5 và từ 19 giờ thứ 6 đến 23h ngày chủ nhật. Sau 2 năm đến nay tuyến phố dài hơn 1 km được đưa vào khai thác với tên gọi “phố ẩm thực”.

Tuyến phố ẩm thực Thế Lữ vẫn còn manh mún, mạnh ai người nấy kinh doanh chưa được đồng bộ. Ảnh Vĩnh Quân
Tuyến phố ẩm thực Thế Lữ vẫn còn manh mún, mạnh ai người nấy kinh doanh chưa được đồng bộ. Ảnh Vĩnh Quân

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Chủ tịch UBND phường Hạ Lý cho biết: “Hiện tại phố ẩm thực được thí điểm hoạt động từ 18h đến 24h hàng ngày bắt đầu từ 1/04/2023. Việc kinh doanh là do các đơn vị, cá nhân, hộ dân có nhu cầu đến phường đăng ký. Hiện có khoảng 200 điểm đang hoạt động tại tuyến phố này chủ yếu là bày bán đồ ăn, uống với giá cả hợp lý”. Mặc dù mới chỉ là hoạt động thí điểm nhưng đã có hàng nghìn lượt khách đến vui chơi, giải trí, ăn uống mỗi tối tại phố Thế Lữ.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 18h các cửa hàng bày bán bắt đầu chuẩn bị đồ để đón khách. Khoảng 9h thì lượng khách đổ dồn về tuyến phố vô cùng đông đúc. Những ánh đèn, tiếng nhạc cùng với phong cảnh bắt mắt ngay cạnh dòng sông Tam Bạc đã tạo cho nơi đây một không gian riêng biệt. Nhiều du khách đặc biệt là giới trẻ đã đến đây để check in, thư giãn. Có thể nói tuyến phố này đã vô cùng ấn tượng vì tạo ra sân chơi rất bổ ích cho mọi người tham gia.

Rất cần sự bài bản ngay từ khi thí điểm

Có lẽ quá lâu rồi người dân Hải Phòng mới được sống trong bầu không khí hoàn toàn mới mẻ. Họ đến đây để cảm nhận, thư giãn sau ngày dài làm việc vất vả. Tuy nhiên điều đáng nói khu phố này đến hiện tại chưa thực sự được đồng bộ, hoạt động vẫn còn manh mún, mạnh ai người nấy kinh doanh đã vô tình làm mất đi một không gian đẹp.

Các phương tiện vẫn đậu đỗ không quy cũ dẫn tới mất mỹ quan của cả tuyến phố. Ảnh Vĩnh Quân
Các phương tiện vẫn đậu đỗ không quy cũ dẫn tới mất mỹ quan của cả tuyến phố. Ảnh Vĩnh Quân

Anh Bùi Trung Thành – một chủ quán bán bánh mì nướng cho biết: “ Chúng tôi kinh doanh ngay từ những ngày đầu thí điểm thế nhưng hiện nay điện, nước người dân tự lo. Người dân, du khách khi đến ăn tại đây thì đỗ đậu xe ngay tại quán, điều này cũng khó tránh việc gây ra ùn tắc giao thông. Chúng tôi hiện vẫn đang tự túc tất cả”…

Tình trạng bãi đỗ xe lộn xộn vào giờ bán cao điểm đã gây mất mỹ quan đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân.

Chưa kể việc bán hàng trên vỉa hè khiến các phương tiện mạnh ai người đó đỗ gây cản trở giao thông.

Trao đổi về nội dung nêu trên, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Chủ tịch phường Hạ Lý thừa nhận có tình trạng đẫu đỗ xe không đúng quy định, hiện các hộ kinh doanh vẫn nhờ điện từ nhà người dân nên khó tránh dây điện chưa được lắp bài bản. Phường cũng đã bắt đầu bố trí một số điểm đỗ xe vào các điểm đất trống khu vực xung quanh tuyến đường nhưng xem ra cũng chưa thực sự hiệu quả. Sau khi hết hạn thí điểm phường sẽ chờ chỉ đạo từ quận và thành phố để hoàn thiện tiếp. Việc tuyến phố này mới được đưa vào hoạt động nhưng đã thu hút rất nhiều người đến đây vui chơi. Về lâu dài cũng cần sự quan tâm, đầu tư của TP để tuyến phố thực sự trở thành “đẹp” trong mắt người dân và du khách xa gần”.

Rất cần sự quan tâm của TP Hải Phòng để tuyến phố đi vào hoạt động, khai thác mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Ảnh Vĩnh Quân
Rất cần sự quan tâm của TP Hải Phòng để tuyến phố đi vào hoạt động, khai thác mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Ảnh Vĩnh Quân

Việc mở ra một tuyến phố ẩm thực là hoàn toàn đúng đắn vì đã đáp ứng được một phần nhu cầu đời sống người dân có điểm vui chơi, lành mạnh. Chưa kể về lâu dài là để phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn phường, làm cơ sở tiền đề để phát triển du lịch trọng điểm. Tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh vào ban đêm có điểm làm ăn ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động nhất là phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Covid – 19. Nhưng để làm được có lẽ vẫn rất cần sự quan tâm của quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng để tuyến phố thực sự hoạt động bài bản ngay từ khi thí điểm. Biến tuyến phố này trở thành không gian sống lành mạnh, hữu ích cần sự ý thức của cộng đồng để tuyến phố này được kỳ vọng là điểm đến cho du khách gần xa./.

 

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần