Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: phụ huynh đóng 34 triệu đồng mua thiết bị, nhà trường nói do tự phát

Kinhtedothi - Những ngày qua, tại Trường THCS Vĩnh Niệm (phường Lê Chân, Hải Phòng) xuất hiện lùm xùm liên quan đến việc mỗi phụ huynh lớp 6D6 phải đóng 1 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị trong lớp học. Điều đáng nói, khoản thu này trái với quy định đã được Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành trước đó.

Trao đổi với phóng viên, bà Bùi Tố Nhân - Hiệu trưởng nhà trường, thừa nhận có việc hơn 30 phụ huynh đã tự nguyện đóng góp tổng cộng 34 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, việc hoàn trả tiền cho phụ huynh cơ bản đã hoàn tất.

Bà Nhân cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã quán triệt rõ ràng việc không được tổ chức vận động thu ngoài các danh mục mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã quy định. Việc một số phụ huynh lớp 6D6 tự đứng ra vận động, quá nôn nóng muốn lắp điều hòa, tivi cho lớp học không phải chủ trương của nhà trường. “Chúng tôi khẳng định cô giáo chủ nhiệm không thu tiền, lớp cũng chưa thành lập ban đại diện cha mẹ học sinh. Đây là sự tự phát của một số phụ huynh” - bà Nhân nói.

Trường THCS Vĩnh Niệm, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Vĩnh Quân

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi về trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm và công tác quản lý, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Niệm thừa nhận: “Tôi đã nắm bắt thông tin không kịp thời. Đây là bài học để các bộ phận rút kinh nghiệm, không để tái diễn tình trạng tương tự”.

Trước đó, ngày 12/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu tất cả các trường trên địa bàn công khai, minh bạch các khoản thu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu trong năm học 2025-2026. Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập và tư thục nghiêm túc thực hiện Văn bản số 6126/SGDĐT-KHTC, trong đó nhấn mạnh mọi khoản thu phải có căn cứ pháp lý, công khai rõ ràng về danh mục, mức thu, đối tượng, thời điểm và phương thức thu; không đặt ra khoản thu ngoài quy định, không gộp nhiều khoản, không thu trước nhiều kỳ.

Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định, để xảy ra tình trạng lạm thu, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền, trước pháp luật, đồng thời phải giải trình với phụ huynh, người học và xã hội.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền được lựa chọn lộ trình học tập của học sinh

Bảo đảm quyền được lựa chọn lộ trình học tập của học sinh

25 Dec, 09:26 AM

Kinhtedothi - Học sinh được hỗ trợ thông qua tư vấn phân luồng, cung cấp thông tin các lựa chọn học tập – việc làm, kết nối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về phân luồng; bảo đảm quyền được lựa chọn lộ trình học tập.

Mỗi giáo viên mầm non không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ

Mỗi giáo viên mầm non không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ

24 Dec, 04:31 PM

Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. So với thông tư hiện hành (Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT, dự thảo thông tư mới có một số điểm điều chỉnh; trong đó có quy định mỗi giáo viên mầm non không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ.

Tưởng nhớ và tri ân GS Trần Quốc Vượng – người khai sáng Hà Nội học hiện đại

Tưởng nhớ và tri ân GS Trần Quốc Vượng – người khai sáng Hà Nội học hiện đại

24 Dec, 03:44 PM

Kinhtedothi – Ngày 24/12, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức hội thảo “Trần Quốc Vượng – Giáo sư khai sáng Hà Nội học hiện đại”. Hội thảo diễn ra nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của GS Trần Quốc Vượng - một học giả lớn, một trí thức tiêu biểu của khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam đương đại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ