Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: Phương tiện tắc cứng trên QL5 để chờ giấy xét nghiệm Covid-19

Kinhtedothi - Hải Phòng là thành phố thực hiện sớm nhất việc test nhanh Covid-19 tại tất cả chốt kiểm soát. Sau 2 ngày thực hiện việc test nhanh này đã lộ một số bất cập.
Tại khu vực ngồi chờ test nhanh Covid-19, bác Nguyễn Văn Hoài (65 tuổi), đi từ Hà Nội về Hải Phòng cho biết: "Tôi đã ngồi đây gần 1 tiếng để chờ lấy giấy xét nghiệm nhanh. Nhưng tôi thấy không được an toàn khi các ghế ngồi sát nhau, không có khoảng cách. Hơn nữa người chờ làm test nhanh ở đây rất đông. Liệu như thế này có an toàn và hiệu quả hay chưa?”.
Theo ghi nhận của phóng viên tại chốt kiểm soát thuộc QL5 cũ đoạn từ tỉnh Hải Dương về Hải Phòng gần trạm thu phí, các phương tiện vận tải đã kẹt cứng hàng chục km từ chốt kiểm soát đến qua huyện Kim Thành của tỉnh Hải Dương.
 Các phương tiện kẹt cứng dài hàng km do phải chờ làm test nhanh Covid-19
Anh Nguyễn Quốc Toản (32 tuổi, một tài xế container) cho biết thường xuyên phải chở hàng qua tuyến QL5 cũ. Mặc dù đã quá quen với việc khai báo khi qua các chốt kiểm soát, nhưng hôm nay anh Toản phải chờ gần 2 tiếng đồng hồ do tắc đường để mọi người thực hiện khai báo y tế và test nhanh Covid-19. "Ngày hôm nay trời rất nắng, nên việc phải nhích từng mét để qua chốt kiểm soát khiến tôi thấm mệt”, anh Toản nói.
 Nhiều người ngồi chờ hàng giờ để lấy kết quả test nhanh mà không thực hiện giãn cách
Ghi nhận của phóng viên tại chốt kiểm soát Đình Vũ, nơi phương tiện khi đi qua đoạn cao tốc Hạ Long - Hải Phòng cho thấy các phương tiện cũng xếp thành hàng dài, nối đuôi nhau chờ vào làm test nhanh Covid-19.
 Tại chốt kiểm soát đoạn đường giao nhau từ lối xuống cầu Bạch Đằng, rất đông người khai báo y tế mà không có khoảng cách
Mỗi khu vực đều có biển hiệu để người dân thực hiện khai báo và làm các thủ tục cần thiết nhưng khu vực ngồi chờ lấy giấy test nhanh là đông nhất.
Em Nguyễn Phương Anh (học sinh nội trú lớp 12 ở Sơn Tây, Hà Nội về quê tại huyện Cát Hải, Hải Phòng) thông tin, đoàn của em gần 20 người toàn là các bạn học sinh về quê nghỉ hè. "Em đã test xong Covid-19, và phải trả phí cho một lần xét nghiệm là 230.000 đồng", em Anh thông tin.
 Các phương tiện xếp hàng ba, hàng bốn nối đuôi nhau chờ làm thủ tục xét nghiệm test nhanh Covid-19
Chị Nguyễn Thị Hiền - một phụ huynh đi cùng theo xe cho biết, mỗi lần đi lại như thế này hai mẹ con phải trả mất 460.000 đồng. Nếu 1 tháng cứ đi như thế này làm mấy lần chắc cũng mất đến tiền triệu cho việc xét nghiệm. ''Hơn nữa nếu giả sử trong số hàng chục người ngồi chờ ở đây mà có ai đó bị dương tính thì chắc chắn chúng tôi lại không thể về nhà. Vì tôi quan sát thì thấy các ghế được xếp ngồi gần nhau, không có khoảng cách như khuyến cáo của Bộ y tế theo thông điệp 5K", chị Hiền nói.
Như vậy TP Hải Phòng là địa phương đi đầu trong việc thực hiện test nhanh Covid-19 tại tất cả các chốt kiểm soát trên địa bàn. Nhưng với cách để người dân phải xếp hàng chờ đợi hàng giờ đồng hồ tại các chốt để lấy kết quả, ngồi sát nhau mà không có khoảng cách thì việc làm trên đã hoàn toàn có hiệu quả? Những người có sức khoẻ có thể chờ đợi được, còn các cháu bé, cụ già muốn về quê phải chờ đợi dưới trời nắng nóng như vậy có phải là cách làm hay trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19?
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
"Một giờ với những người làm đẹp thành phố”

"Một giờ với những người làm đẹp thành phố”

22 Oct, 11:06 PM

Sáng 22-10, trong khuôn khổ Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2026 do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV), Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO), Ban tổ chức đã triển khai chuyến đi thực tế cho các nhà báo tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) - Chi nhánh Hoàn Kiếm, kết hợp talkshow “Một giờ với những người làm đẹp thành phố”.

Từ chiếc xe lăn đến những bước đi vì cộng đồng

Từ chiếc xe lăn đến những bước đi vì cộng đồng

21 Oct, 09:23 AM

Tai nạn khiến đôi chân chị Lê Thị Diện (phường Tùng Thiện, Hà Nội) không còn khả năng đi lại, nhưng không thể dập tắt khát vọng sống. Từ những ngày từng nghĩ mình là gánh nặng, chị đã vượt lên nghịch cảnh, tự tạo sinh kế, nuôi con và trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người khuyết tật.

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026): Phụ nữ Thủ đô lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026): Phụ nữ Thủ đô lan tỏa những giá trị tốt đẹp

20 Oct, 08:17 AM

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh, chăm lo đời sống và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên.

Những hình ảnh ấn tượng lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống xanh

Những hình ảnh ấn tượng lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống xanh

11 Oct, 10:16 PM

Sáng 11-10, gần 2.000 người đã tham gia Giải chạy “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh” năm 2026 tại Công viên Thống Nhất (thành phố Hà Nội), cùng lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống xanh và xây dựng cộng đồng không khói thuốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ