Hải Phòng quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026
Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hải Phòng quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, tạo đà bứt phá tăng trưởng.
Từ những ngày đầu năm 2026 tại các dự án, công trình trên địa bàn Hải Phòng đã nhộn nhịp với khí thế đầu xuân mới.
Theo kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đến hết quý 1 giải ngân đạt 18,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, hết quý 2 đạt 39,9%, hết quý 3 đạt 65%, hết quý 4 đạt 91,9% và đến hết niên độ ngân sách năm 2026 giải ngân đạt trên 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 100% kế hoạch vốn thành phố giao. Đây là mục tiêu cao, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là trong bối cảnh khối lượng vốn cần giải ngân trong những tháng tiếp theo còn rất lớn.
Triển khai nhiệm vụ tháng 2/2026, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án Trung ương, thành phố chỉ đạo.
Dự án nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp được thi công ngay từ những ngày đầu năm mới. Ảnh: Vĩnh Quân
Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện có quy mô xây dựng tuyến đường từ nút giao Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện có chiều dài khoảng 11 km với tổng mức đầu tư hơn 8.593,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.
Đến hết tháng 1/2026, công tác giải phóng mặt bằng (trên các phường: Hải An, Hưng Đạo, Kiến An) đạt 83%; thi công xây dựng đạt 33% giá trị hợp đồng không gồm dự phòng. Với tiến độ hiện nay, dự kiến đến hết quý 1/2026, chủ đầu tư sẽ khởi công công trình xây dựng mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ, đường Bùi Viện từ nút giao quốc lộ 10 đến nút giao đường Vành đai 2; công tác giải phóng mặt bằng ước đạt 85%, thi công xây dựng đạt 40% giá trị hợp đồng (không gồm dự phòng), hoàn thành mục tiêu quý đề ra.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối quốc lộ 37, thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn (cũ) có tổng mức đầu tư 1.296,2 tỷ đồng cũng đang được tập trung thực hiện. Đến hết tháng 1/2026, khối lượng thi công xây dựng dự án đạt hơn 31,3% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu hoàn thành toàn bộ hạng mục cọc khoan nhồi, thân trụ (trừ trụ T8 và T9 dưới sông), đang làm lớp móng dưới phần đường. Dự kiến đến hết quý 1/2026, thi công xây dựng đạt 45% giá trị hợp đồng, hoàn thành mục tiêu quý đề ra. Phấn đấu vượt mục tiêu giải ngân từng quý và cả năm
Giải ngân vốn đầu tư công là “đòn bẩy” quan trọng tăng trưởng. Triển khai nhiệm vụ năm 2026, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương vào cuộc từ sớm, từ xa, không để tình trạng “đầu năm chậm, cuối năm dồn”. Quán triệt tinh thần đó, Hải Phòng xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết theo từng quý, từng dự án, từng chủ đầu tư.
Trọng tâm là đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu; tuân thủ nghiêm tiến độ thi công và giải ngân đối với từng dự án. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cũng theo chỉ đạo của UBND thành phố, một số dự án còn chậm cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận…
UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ công tác nghiệm thu, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Trong đó việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành phải thực hiện nghiêm theo thời hạn: dự án nhóm A không quá 9 tháng, nhóm B không quá 6 tháng, nhóm C không quá 4 tháng.
UBND thành phố nhấn mạnh, kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân trong năm 2026. Việc thực hiện các nhiệm vụ theo phương châm 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả); thành phố sẽ kịp thời thay thế, điều chuyển công tác đối với cán bộ yếu kém, gây cản trở hoặc làm chậm tiến độ giải ngân.
Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao ngay từ đầu năm, thành phố quyết tâm cao hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, tạo lực đẩy cho tăng trưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Theo báo cáo của UBND thành phố, đến hết tháng 1/2026, thành phố giải ngân được khoảng 2.941 tỷ đồng, đạt 8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 8% kế hoạch HĐND thành phố giao, cao hơn cùng kỳ năm 2025.

Ô tô tông 12 xe máy chờ đèn đỏ ở Hải Phòng, 13 người bị thương
Kinhtedothi - Một chiếc ô tô 5 chỗ mất kiểm soát, lao vào 12 xe máy đang chờ đèn đỏ tại nút giao Lê Hồng Phong - Trung Lực (Hải Phòng), khiến 13 người bị thương, giao thông ùn tắc giờ cao điểm.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày
Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Hải Phòng: kịp thời cứu 2 người trong vụ cháy nhà dân tại phường Gia Viên
Kinhtedothi - Sáng 17/2 (mùng 1 Tết), tại phường Gia Viên (Hải Phòng) xảy ra một vụ cháy nhà dân được lực lượng chức năng khống chế kịp thời, cứu an toàn 2 người mắc kẹt trong đám cháy.






