Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: Thăm hỏi những gia đình có con bị nhóm “Bông hồng đen” lấy máu

Kinhtedothi - Ngày 21/8, Chủ tịch UBND phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng thông tin đã cử cán bộ tới từng tổ dân phố để động viên những gia đình có con em bị nhóm “Bông hồng đen” tự ý lấy máu trong thời gian qua.

Theo ông Lưu Đình Dũng – Chủ tịch UBND phường Hải Sơn cho biết trong ngày 21/8 chính quyền đã có văn bản gửi UBND quận Đồ Sơn về việc ngày 17/8/2023 có nhóm “ Bông hồng đen” (Cầu vồng đen) tổ chức lấy máu cho các cháu vị thành niên trên địa bàn, mỗi cháu đến lấy máu được trả 100.000đ, nếu rủ thêm các bạn đến, nhóm sẽ trả thêm cho cháu giới thiệu 25.000đ./bạn.

Ngày 18/8/2023, nhóm trên đã tổ chức lấy máu tại số nhà 44 đường Nguyễn Hữu Cầu thuộc tổ dân phố Đoàn Kết, phường Hải Sơn. Phường đã thành lập Đoàn kiểm tra và tại thời điểm kiểm tra phát hiện nhóm gồm 5 người do bà Đinh Thị Út, SN 1971 trú tại tổ dân phố số 2 phường Hải Sơn là Trưởng nhóm cùng với 12 trẻ vị thành niên có mặt tại địa chỉ trên.

Đoàn đã lập biên bản, yêu cầu tạm dừng hoạt động của nhóm, mời nhóm Bông hồng đen về làm việc vào hồi 15 giờ, ngày 18/8/2023 tại trụ sở UBND phường Hải Sơn.

Tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Út trình bày: “Đây nhóm Tự lực Bông hồng đen (Cầu vồng đen), liên kết với Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triền cộng đồng (SCDI) với nhiệm vụ truyền thông tư vấn, nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV trong nhóm người sử dụng ma túy trẻ, các vấn đề về sức khỏe sinh sản”...

Bà Đinh Thị Út đã cung cấp cho địa phương danh sách những người đã đến thực hiện xét nghiệm từ ngày 24/4/2023 đến ngày 18/8/2023; một nội dung hợp tác thoả thuận với SCDI có nêu rõ đối tượng là “người sử dụng ma túy đá và Heroin từ 16 - 24 tuổi”. Như vậy tại thời điểm kiểm tra nhóm “Bông hồng đen” đang lấy mẫu cho trẻ dưới 16 tuổi là sai đối tượng theo quy định.

Nhóm này chưa cung cấp đầy đủ các hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động của mình.

Hiện chính quyền địa phương cũng mong muốn cơ quan chức năng cần xem xét tạm dừng hoạt động của nhóm trong thời gian tới do việc hoạt động của nhóm không báo cáo đến chính quyền địa phương. Công an phường và tổ dân phố trực tiếp giám sát việc dừng hoạt động tại trụ sở cũng như tính hợp pháp của nhóm tại quận Đồ Sơn.

Trụ sở làm việc của nhóm " Bông hồng đen" . Ảnh Vĩnh Quân

“Một số gia đình do tế nhị nên họ chưa cho con em mình đi xét nghiệm lại xem có bị phơi nhiễm hay không? Phía UBND phường đã cử cán bộ đến từng gia đình động viên họ hãy yên tâm, không hoang mang để ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ.” Ông Lưu Đình Dũng cho biết thêm.

Đáng nói, đến hiện tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế) chưa nhận được kế hoạch, tài liệu liên quan đến việc triển khai Dự án này tại Hải Phòng của SCDI.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật đề nghị cơ quan có thẩm quyền tạm dừng hoạt động của Dự án “Bảo vệ tương lai - Tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma tuý tại Việt Nam” tại Hải Phòng.

Cũng trong ngày ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thông tin: "Sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm"...

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đề xuất tăng tuổi nghỉ lên 65: Bài toán “sống khỏe” và cơ hội việc làm

Đề xuất tăng tuổi nghỉ lên 65: Bài toán “sống khỏe” và cơ hội việc làm

05 Nov, 09:30 AM

Kinhtedothi – Trước đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân, nhiều chuyên gia cảnh báo cần quan tâm khả năng tạo việc làm của thị trường lao động. Theo các chuyên gia, không nên tăng tuổi nghỉ hưu đại trà mà phải phân loại theo ngành nghề, tránh làm mất cơ hội việc làm của lao động trẻ.

Khánh Hòa khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống bão Kalmaegi 

Khánh Hòa khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống bão Kalmaegi 

05 Nov, 09:26 AM

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) với cường độ mạnh cấp 13-14, giật cấp 16-17, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phát đi công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và duy trì ổn định hoạt động kinh tế - xã hội toàn tỉnh.

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

04 Nov, 09:12 PM

Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp và cường độ rất mạnh của bão Kalmaegi, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ