Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng thực hiện 5 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kinhtedothi - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ phát huy truyền thống thành phố anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đưa Hải Phòng đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Nhiệm kỳ này, thành phố đề ra 5 khâu đột phá chiến lược: thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, lấy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm đột phá trong phát triển; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; thí điểm mô hình đô thị, cảng biển, giao thông, khu công nghiệp thông minh tại một số địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng chiến lược về cảng biển, công nghiệp, giao thông, logistics tạo đột phá mạnh mẽ trong liên kết vùng và kết nối quốc tế; xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch biển, văn hóa và di sản tầm khu vực, quốc tế, với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với bản sắc văn hóa - lịch sử, tài nguyên biển đảo và nông thôn. 

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết: các văn kiện trình Đại hội hôm nay được chuẩn bị công phu, kết tinh trí tuệ và tâm huyết của toàn Đảng bộ; tiếp thu nhiều ý kiến quý báu của Trung ương, các tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố, các lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo thành phố; của giới trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân. Văn kiện bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn với định hướng, tầm nhìn xa, sâu rộng và cụ thể; đặc biệt quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm “Một địa phương - Một tầm nhìn - Một hành động - Một niềm tin”, với mục tiêu đầy khát vọng: tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 13% trở lên, phấn đấu đạt 14%.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ thành phố luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự góp ý tâm huyết, sâu sắc của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng các lãnh đạo là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đã trực tiếp cho những ý kiến quý báu, giúp Đảng bộ thành phố hoàn thiện các văn kiện.

Thành phố xác định 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện trong: công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội và con người; tăng cường quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại Đại hội.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết: nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động nắm bắt thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Hải Dương với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kết thúc nhiệm kỳ, thành phố Hải Phòng có 13/20 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, 7/20 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu. Tỉnh Hải Dương có 16/19 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết, 3/19 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Nghị quyết.

Nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố xác định mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, an sinh và phúc lợi xã hội toàn diện, tiệm cận các thành phố tiêu biểu trong khu vực; quốc phòng - an ninh - trật tự an toàn xã hội vững chắc. Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố đoàn kết, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến; đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đề ra 7 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần sáng tạo, đổi mới và những kết quả quan trọng, nổi bật toàn diện mà Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025-2030, Thủ tướng yêu cầu thành phố Hải Phòng cần tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất và các quyết sách của Bộ Chính trị, tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực then chốt như chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, xây dựng và thực thi pháp luật… Hải Phòng cần làm rõ nội hàm để xây dựng, hoàn thiện mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa để thực hiện thành công tại thành phố trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao nhất, tạo đà, tạo lực, tạo bước phát triển mới, xây dựng Hải Phòng theo phương châm “Đoàn kết - Giàu mạnh - Hiện đại - Phồn vinh - Văn minh - Hạnh phúc”.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hải Phòng: khởi công Dự án Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG

Hải Phòng: khởi công Dự án Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ