Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: triệt phá đường dây mua bán trái phép số lượng lớn “khí cười” liên tỉnh

Kinhtedothi - Ngày 18/8, Công an thành phố Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an xã An Lão triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép số lượng lớn “khí cười” liên tỉnh.

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã An Lão phát hiện, bắt quả tang ổ nhóm đối tượng đang có hành vi mua bán số lượng lớn bình kim loại hình trụ tròn màu đen, bên trong chứa khí nén, tại kho chứa hàng thuộc thôn Xuân Áng, xã An Lão. 

Đường dây này do Đào Huy Linh (SN 1995, trú phường Kiến An, Hải Phòng) làm chủ.

Qua xác minh, đấu tranh, các đối tượng khai nhận số bình trên đều chứa khí cười (N₂O), được đặt mua từ khu vực Móng Cái (Quảng Ninh), vận chuyển về Hải Phòng để phân phối cho các đầu mối khác tiêu thụ hòng thu lời bất chính.

Tang vật thu giữ. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ 18 đối tượng liên quan về các hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm. 

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi mở cao điểm truy quét ma túy tại các quán karaoke

Quảng Ngãi mở cao điểm truy quét ma túy tại các quán karaoke

07 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng ma túy len lỏi vào các tụ điểm giải trí, lực lượng Công an Quảng Ngãi đồng loạt mở đợt cao điểm kiểm tra, triệt phá nhiều ổ nhóm, bắt giữ hàng chục đối tượng tổ chức, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy trong các quán karaoke.

Thông tin mới vụ bé trai viết “tâm thư” kêu cứu khi ở với mẹ kế

Thông tin mới vụ bé trai viết “tâm thư” kêu cứu khi ở với mẹ kế

07 Oct, 10:46 AM

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long (Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội), nội dung phản ánh “dì ghẻ đánh con riêng” là không có căn cứ, các clip đăng tải trên mạng xã hội mang tính suy diễn, phản ánh sai bản chất sự việc; chưa có cơ sở xác định hành vi bạo hành trẻ em.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ