Hải Phòng: tuyên án vụ các cựu cán bộ hải quan tiếp tay cho buôn lậu
Kinhtedothi - Ngày 16/10, TAND thành phố Hải Phòng mở lại phiên toà xét xử 22 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu, đưa và nhận hối lộ", trong đó có 14 bị cáo là cán bộ hải quan.
Theo cáo trạng, Ngô Quang Tuyên, kế toán trưởng Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc) bị truy tố về tội "Buôn lậu" và Đưa hối lộ". Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc, em vợ của Tuyên, bị cáo buộc tội "Buôn lậu".
Từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc đã sử dụng pháp nhân nhóm Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan 13.376 container/1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông, với tổng giá trị hàng buôn lậu là 1.814.107.256.651 đồng và số tiền thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu là 210.630.578.296 đồng.
Để được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã thực hiện tiền chi ngoài cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực 2 (Chi cục Hải quan Cảng 2); thỏa thuận với Công ty CP giám định Bảo Linh để cấp chứng thư theo tờ khai hải quan. Từ tháng 7/2022 đến 1/2024, nhóm bị can là công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 đã nhận tổng 8,1 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc.
Theo đó, Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng 2 cùng Vũ Ngân Châu, cựu Chi cục phó Chi cục Hải quan cảng 2 và 6 cán bộ: Nguyễn Anh Đức, Trần Quốc Hưng, Bùi Tiến Hậu, Phạm Văn Định, Trương Bình Lộc và Nguyễn Văn Long bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Nguyễn Thị Thu Hiền và Vũ Ngân Châu nhiều lần nhận tiền của doanh nghiệp thông qua cấp dưới, mỗi người 648 triệu đồng.
6 cựu công chức, lãnh đạo Đội thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2 bị truy tố tội "Nhận hối lộ" gồm: Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng Dương, Tô Thị Thu Hương, Đặng Hoàng Lân, Bùi Anh Tiến và Vũ Xuân Trường. Trong số này, Tô Thị Thu Hương hưởng lợi cá nhân số tiền lên đến gần 4,49 tỷ đồng.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: TTT
Sau 1 ngày xử án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Tuyên 19 năm tù; Nguyễn Tài Lộc 11 năm tù; Nguyễn Quang Long, nhân viên Công ty Tài Lộc, 14 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu 8 năm tù; Phạm Thị Oanh 3 năm tù; Nguyễn Văn Nam 4 năm tù, Hoàng Tuấn Sơn Phó Giám đốc Công ty Bảo Linh 3 năm tù, cho hưởng án treo cùng tội Buôn lậu.
Với nhóm bị cáo Chi cục Hải quan, bị cáo Trịnh Đăng Tài lĩnh 7 năm tù; Phạm Tùng Dương 3 năm tù, Tô Thị Thu Hương 8 năm tù, Đặng Hoàng Lân 4 năm tù, Bùi Anh Tiến 2 năm tù, Vũ Xuân Trường 2 năm tù (cho hưởng án treo) cùng tội Nhận hối lộ.
Nhóm bị cáo tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền 3 năm tù, Vũ Ngân Châu 3 năm tù, Nguyễn Anh Đức 2 năm tù, Trần Quốc Hưng 2 năm tù, Bùi Tiến Hậu 18 tháng tù, Phạm Văn Định 2 năm tù, Trương Bình Lộc 2 năm tù (cho hưởng án treo), Nguyễn Văn Long 2 năm tù.
Riêng bị cáo Trần Thị Thủy lĩnh án 5 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, VKSND TP Hải Phòng nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quản lý trật tự, quản lý kinh tế của Nhà nước. Đối với nhóm bị cáo Công ty Tài Lộc, các bị cáo lợi dụng cơ chế xuất nhập khẩu, dùng thủ đoạn gian dối tổ chức buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, kéo dài trong nhiều năm, gây tổn hại ngân sách Nhà nước. Đối với nhóm bị cáo Công ty CP giám định Bảo Linh, các bị cáo giúp sức cho nhóm bị cáo Công ty Tài Lộc, tạo điều kiện để hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài.
Nhóm bị cáo công chức hải quan, những người được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát hàng hóa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, nhưng vì vụ lợi đã nhận tiền hối lộ, để hoạt động buôn lậu diễn ra trong thời gian dài. Hành vi của các bị cáo, đặc biệt là các bị cáo có chức vụ, quyền hạn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn giảm sút niềm tin của doanh nghiệp và Nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cơ quan Nhà nước trong thời gian dài, đặc biệt trong bối cảnh Nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đối với bị cáo Trần Thị Thủy, hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây mất trật tự an toàn xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản công dân được pháp luật bảo vệ. Các bị cáo trong vụ án đều là những người đã thành niên, có đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, biết hành vi của mình vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì mục đích vụ lợi.

Hải Phòng đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế chuyên biệt
Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đồng ý về chủ trương thực hiện đề án và đề xuất hồ sơ thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng.

Hải Phòng: mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập sâu
Kinhtedothi - Cơn mưa lớn kéo dài từ 4 giờ sáng nay (14/10) kết hợp với thủy triều dâng cao đã khiến nhiều khu vực nội đô Hải Phòng ngập sâu, giao thông tê liệt cục bộ.

Hải Phòng: Lễ cầu an và hội hoa đăng trên sông Lục Đầu
Kinhtedothi - Tối 13/10, đông đảo người dân và du khách đã dự Lễ cầu an và hội hoa đăng tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng. Nghi lễ là điểm nhấn trong Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025, mang ý nghĩa tri ân tiền nhân và gửi gắm ước vọng quốc thái dân an.