Hải quan Hà Nội tiên phong hiện đại hóa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Chiến lược phát triển của Hải quan và góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh, bền vững, Cục Hải quan Hà Nội đặt ra mục tiêu đến 2020 thời gian thông quan hàng hóa ngang bằng với các nước tiến tiến trong khối ASEAN.

Từ bộ máy gồm 3 phòng năm 1985, trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Hải quan Hà Nội hiện được đánh giá là đơn vị tiên phong triển khai chương trình cải cách, hiện đại hóa thủ tục hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thủ đô, giảm thời gian, giảm phiền hà cho DN. Đây cũng là điều kiện góp phần thúc đẩy và khuyến khích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu (XNK), nuôi dưỡng, khai thác tối đa nguồn thu; Thực hiện chống thất thu và chống nợ đọng thuế hiệu quả. Cục cũng đang tích cực triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, tiến tới thực hiện cơ chế một cửa ASEAN. Nhờ áp dụng các công nghệ hiện đại, tỷ lệ tờ khai và kim ngạch hàng hóa XNK làm thủ tục tại Hải quan Hà Nội chiếm tỷ lệ trên 95%. Hầu hết thủ tục khai báo đều được thực hiện qua phương thức điện tử, DN không còn mất nhiều thời gian làm việc với với cơ quan hải quan. Hiệu quả mang lại từ việc đổi mới, tư duy làm việc của Hải quan Hà Nội là năm 2014, số thu ngân sách (NS) của toàn ngành đạt 16.015 tỷ đồng, vượt 10,5% kế hoạch. Tính đến ngày 30/6, toàn ngành thu NS đạt 7.826 tỷ đồng, đạt 49,5% chỉ tiêu kế hoạch được giao (15.800 tỷ đồng).

Lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội cho biết, Cục đã đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát, qua đó, trong 4 năm trở lại đây, Cục Hải quan Hà Nội đã phát hiện lập biên bản nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm hành chính hải quan với số tiền hàng tỷ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2015, Cục Hải quan TP Hà Nội đã phát hiện 602 vụ vi phạm hành chính, buôn lậu, gian lận thương mại, thu phạt 4,84 tỷ đồng.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển Hải quan Hà Nội tổ chức sáng 3/8, Cục Hải quan Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh: Năm 2015 sẽ còn nhiều thách thức nên Cục Hải quan TP Hà Nội cần đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giai đoạn tới, trong điều kiện cắt giảm thuế suất sẽ ảnh hưởng lớn tới nhiệm vụ thu, vì vậy, Cục Hải quan Hà Nội cần phải có bước chuẩn bị tốt cho việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho DN, góp phần thiết thực cải thiện môi trường đầu tư của Hà Nội, thu hút nguồn thu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần