Hải quân Italia cứu sống 700 người di cư bị chìm thuyền

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 700 người di cư đã được cứu sống trên biển giữa Tunisia và đảo Sicily, Italia vào hôm qua (23/2, theo giờ địa phương).

Theo Hải quân Italia, 6 chiếc thuyền chở 700 người di cư này đã bị rò rỉ khi đang trên biển gần đảo Sicily, Italia. Cơ quan chức năng cũng phát hiện 4 người đã thiệt mạng.
Hải quân Italia cứu sống 700 người di cư bị chìm thuyền - Ảnh 1
 
Chỉ trong năm nay, hơn 400 người di cư đã thiệt mạng ở Địa Trung Hải, trong nỗ lực đến châu Âu bất chấp điều kiện thời tiết xấu.

Thời tiết xấu đã khiến số người di cư đến Hy Lạp giảm xuống, nhưng vẫn gấp gần 40 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn người di cư đến từ Syria, Iraq và Afghanistan. Hơn 110.000 người chạy trốn khỏi nạn đói và chiến tranh ở châu Phi và Trung Đông, đã đến Hy Lạp kể từ đầu năm, tăng mạnh so với năm 2015, theo Tổ chức di cư thế giới (IOM).

Cơ quan hải quân hiện chưa cho biết quốc tịch của những người di cư cũng như thông tin về nhân thân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần