Hải tặc bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Singapore

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tàu MV York có trọng tải hơn 5.000 tấn, đang trên đường từ cảng Mombasa tới cảng Mahe của Seychelles, đã đánh tín hiệu cấp cứu vào tối 23/10 khi bị hải tặc tấn công.

KTĐT - Tàu MV York có trọng tải hơn 5.000 tấn, đang trên đường từ cảng Mombasa tới cảng Mahe của Seychelles, đã đánh tín hiệu cấp cứu vào tối 23/10 khi bị hải tặc tấn công.

Cơ quan Hàng hải và Cảng vụ Singapore (MPA) ngày 24/10 cho biết, một tàu chở khí đốt treo cờ Singapore cùng thủy thủ đoàn 17 người, đã bị hải tặc bắt giữ tại khu vực ngoài khơi Kenya.

Đoàn thủy thủ bao gồm thuyền trưởng người Đức, hai thủy thủ người Ukraine và 14 thủy thủ quốc tịch Philippines.

Theo thông báo của Lực lượng hải quân Liên minh châu Âu chống cướp biển Somalia, tàu MV York chở 150 tấn khí đốt hóa lỏng, đã bị cướp biển tấn công tại địa điểm cách cảng Mombasa của Kenya khoảng 90 hải lý (167km) về phía Đông.

Tàu MV York có trọng tải hơn 5.000 tấn, đang trên đường từ cảng Mombasa tới cảng Mahe của Seychelles, đã đánh tín hiệu cấp cứu vào tối 23/10 khi bị hải tặc tấn công.

Theo nguồn tin của Công ty York Maritime quản lý tàu trên, hiện tình trạng sức khỏe của thuyền trưởng và các thủy thủ đều bình thường.

Hải quân EU đã cử tàu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành điều tra.

Theo lực lượng hải quân EU chống cướp biển Somalia, hải tặc hiện đang giữ 19 tàu lớn, nhỏ với 428 thủy thủ làm con tin để đòi tiền chuộc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần