Hai thanh niên lên Hà Nội mua ma túy bị cảnh sát tóm gọn

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ công tác làm nhiệm vụ phát hiện 2 đối tượng đèo nhau bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn, tuy nhiên, đối tượng quay đầu bỏ chạy nhưng bị cảnh sát hình sự hóa trang bắt giữ. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện thu giữ 2 gói ma túy đá.

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm đường phố, khoảng 16h ngày 7/9, tổ công tác Y2/141 - Công an TP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Văn Chính chỉ huy, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Kim Giang - Nghiêm Xuân Yêm (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Cảnh sát phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy mang BKS 89E1 - 367.49 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Hai gói ma túy đá được cảnh sát phát hiện thu giữ.
Hai gói ma túy đá được cảnh sát phát hiện thu giữ.
Thay vì chấp hành hiệu lệnh, 2 đối tượng quay đầu xe bỏ chạy, nhưng bị lực lượng trinh sát hóa trang bắt giữ, đưa về chốt kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi quần bò bên phải của người điều khiển xe có 2 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá).
Đối tượng Nguyễn Văn Đại.
Đối tượng Nguyễn Văn Đại.
Đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Đại (32 tuổi, ở xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên), có 1 tiền án cướp và bị kết án 8 năm tù giam. Nam thanh niên đi cùng xe tên là Lê Văn P. (22 tuổi, ở Hưng Yên). Đại khai, bản thân là đối tượng nghiện ma túy đá nên rủ bạn đi mua số ma túy trên với giá 2 triệu đồng về sử dụng. Đối tượng P. cũng khai nhận đang nghiện ma túy nặng.

Sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao cả 2 đối tượng về Công an Đồn Cầu Bươu (huyện Thanh Trì) để điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần