Hai thanh thiếu niên hạ sát một người đồng tính

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khi CA phường Lạch Tray, CA quận Ngô Quyền có mặt tại hiện trường phát hiện anh Hòa nằm gục trên xe máy của mình. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt - Tiệp.

Thượng tá Đặng Chinh Thưởng, Trưởng CA quận Ngô Quyền - CATP Hải Phòng cho biết, ngày 27-7, CQCA quận Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Đức Anh (tức Việt, 20 tuổi) và Phạm Đức Nam (16 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Theo tài liệu từ CQCA quận Ngô Quyền, vào thời gian xảy ra vụ án, CA phường Lạch Tray nhận được tin báo từ anh Đỗ Văn H: nạn nhân Bùi Văn Hòa (một người có dấu hiệu đồng tính, SN 1975, HKTT tại phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền) vừa bị hai thanh niên dùng dao nhọn hạ sát ngay tại khu vực đi dạo của hồ Quần Ngựa.

Khi CA phường Lạch Tray, CA quận Ngô Quyền có mặt tại hiện trường phát hiện anh Hòa nằm gục trên xe máy của mình. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt - Tiệp. Tuy nhiên, do "dính" hàng chục vết thương, trong đó có những vết thương trúng phổi nên anh Hòa đã tử vong.

Tiến hành khai thác nhanh đối tượng Đỗ Văn H. (một đối tượng đồng tính, trú tại huyện An Lão), lực lượng CA quận Ngô Quyền đã làm rõ, tối 26-7, anh Hòa rủ H cùng ra khu vực hồ Quần Ngựa, một địa điểm mà những đối tượng đồng tính trên địa bàn Hải Phòng thường tụ tập để tìm bạn "tình". Khi đó, cả H và anh Hòa phát hiện Vũ Đức Anh (HKTT tại xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng) và Phạm Viết Nam (HKTT tại đường Quang Trung, quận Hồng Bàng) đang đi bộ quanh hồ, có vẻ muốn cùng "vui vẻ". Anh Hòa đã rủ Anh và Nam cùng "đi chơi" nhưng do mâu thuẫn,  Đức Anh đã rút từ trong người ra một con dao bấm lao vào đâm anh Hòa. Sau đó, Nam xông tới, giằng lấy dao từ tay Đức Anh đâm tiếp nạn nhân.

Thấy anh Hòa bị tấn công, Đỗ Văn H vội bỏ chạy vào trạm CA Lạch Tray trình báo sự việc. Sau khi ra tay hạ sát anh Hòa, cả hai đối tượng đã vứt con dao gây án ngay tại hiện trường rồi chạy ra khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để lẩn trốn.  Gần 3h ngày 27-7, lực lượng CA quận Ngô Quyền đã phát hiện và truy bắt được hai đối tượng Vũ Đức Anh, Phạm Viết Nam đang lẩn trốn trước cửa nhà số 158, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bước đầu, tại CQCA, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.