Hạm đội Nga tập trận cứu hộ tàu ngầm quy mô lớn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 18/7, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn với nội dung tìm kiếm và cứu hộ khẩn cấp tàu ngầm, được tổ chức trong khuôn khổ đợt kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đột xuất của Quân khu Đông.

Hạm đội Nga tập trận cứu hộ tàu ngầm quy mô lớn - Ảnh 1
Tàu chiến Nga trong đợt kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của Quân khu Đông. (Ảnh: en.rian.ru)
 
Cuộc tập trận bắt đầu khi nhận được tín hiệu về tai nạn tàu ngầm, tuyên bố báo động toàn hạm đội và các tàu ra biển trong khu vực xảy ra tai nạn.
 
Việc kiểm tra và theo dõi thợ lặn được thực hiện bằng các phương tiện ngầm điều khiển từ xa. Đặc biệt, Nga đã khởi động tổ hợp tìm kiếm và cứu hộ di động "Panther Plus" và "Tiger".
 
Giải cứu phi hành đoàn của tàu ngầm - nội dung chính của cuộc tập trận - sẽ được các thợ lặn thực hiện bởi bằng phương pháp "ướt", cho người ra khỏi tàu ngầm qua thiết bị ngư lôi ở độ sâu 60m.