Hầm Hải Vân bị đóng gần một giờ vì ôtô cháy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để khắc phục sự cố xe tải tự bốc cháy, hầm đường bộ Hải Vân đã phải đóng gần một giờ.

Đang lưu thông trong hầm Hải Vân, xe tải bất ngờ bốc cháy, buộc nhà chức trách phải đóng cửa hầm để xử lý sự cố.

Hơn 22h ngày 16/9, xe tải biển Quảng Trị do tài xế Nguyễn Đình Khánh (43 tuổi) điều khiển di chuyển trong hầm Hải Vân theo hướng Bắc - Nam. Qua cửa hầm phía Bắc hơn 2 km, xe tải bất ngờ bốc cháy từ cabin. Tài xế kịp mở cửa xe thoát ra ngoài.

 
Hầm Hải Vân bị đóng gần một giờ vì ôtô cháy - Ảnh 1
Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO) ngay sau đó cho đóng hầm. Lúc này, trong hầm gần khu vực xe tải bị cháy đang có 2 xe khách và 15 xe tải bị bao trùm bởi khói.

HAMADECO huy động 30 nhân viên xử lý sự cố giao thông khẩn cấp, 2 xe chữa cháy, xe cứu thương... tiếp cận hiện trường để dập lửa và tìm kiếm cứu nạn. Sau khoảng 10 phút, 2 xe khách và 15 xe tải thoát hiểm an toàn qua các đường ngang.

Cảnh sát chữa cháy Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế cũng có mặt ngay sau đó, phối hợp dập tắt đám cháy. Tại hiện trường, toàn bộ phần cabin của xe tải cháy rụi hoàn toàn. Tai nạn không gây thương tích.

Sáng 17/9, ông Cao Bá Giang, Phó tổng giám đốc HAMADECO, cho biết để khắc phục sự cố xe tải tự bốc cháy, hầm đường bộ Hải Vân đã phải đóng gần một giờ. Xe tải sau khi được kéo ra khỏi hiện trường đã bàn giao cho các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Hôm 14/9, hầm đường bộ Hải Vân cũng đóng cửa hơn nửa giờ đồng hồ sau sự cố tông xe liên hoàn.