Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hạn chế tác động tâm lý khi điều chỉnh tăng giá xăng dầu, điện

Kinhtedothi - Mặc dù CPI đang ở mức thấp nhưng cần chú ý thời điểm điều chỉnh tăng giá các mặt hàng thiết yếu để tránh gây tác động lan tỏa về mặt tâm lý lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Dưới góc độ cơ quan tính toán về chỉ số CPI, bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê giá (Tổng cục Thống kê) đánh giá về tác động đến chỉ số CPI trong tháng 4 và trong cả năm của việc điều chỉnh giá xăng và giá điện thời gian qua.

Cụ thể, việc giá xăng dầu được điều chỉnh tăng 1.600 đồng/lít (tương đương 10,27%) sẽ tác động trực tiếp làm CPI tăng khoảng 0,25%. Còn việc giá điện tăng 7,5% sẽ tác động đến CPI trong năm 2015 khoảng 0,46%.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Bà Ngọc cho rằng lộ trình tăng giá các mặt hàng thiết yếu (như điện, học phí, dịch vụ y tế) đã được đặt ra hàng năm nên mục tiêu kiểm soát lạm phát 5% của Chính phủ cũng đã tính đến các yếu tố này. Bên cạnh đó, CPI đang ở mức thấp như hiện tại càng góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kiểm soát lạm phát đã đặt ra.

“Tuy nhiên, những rủi ro tiềm ẩn về giá xăng dầu khi tăng trở lại sẽ là áp lực cho công tác kiểm soát lạm phát. Vì vậy, việc tăng giá cần phải đi đôi với các nỗ lực từ các Bộ ngành liên quan đến quản lý giá như Bộ Tài chính, Bộ Công Thương…”, bà Ngọc nói

Cụ thể, phải theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là các mặt hàng thiết yếu, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đặc biệt, thời gian điều chỉnh tăng giá các mặt hàng thiết yếu cần cách nhau để tránh gây tác động lan tỏa về mặt tâm lý lên CPI.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với việc chấp hành các quy định pháp luật hiện hành trong kinh doanh xăng dầu, nhất là đối với hệ thống tổng đại lý, đại lý.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cần tăng cường kiểm soát dịch bệnh trong dịp cuối năm (khi thời tiết chuyển lạnh làm giảm sức đề kháng của động vật, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển…), tránh ảnh hưởng đến nguồn cung lương thực, thực phẩm.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ