Hạn chế xuất khẩu qua cửa khẩu Móng Cái

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Tổng cục Hải quan, đến ngày 27/8, tại Hải quan Móng Cái (Quảng Ninh) có hơn 4.500 container các loại (chủ yếu là hàng tạm nhập tái xuất) bị tồn đọng chưa thể xuất qua các cửa khẩu ở Móng Cái. Số container đông lạnh trên của khoảng 100 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, chủ yếu là các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh.

Nguyên nhân của sự cố trên là do chính sách biên mậu phía Trung Quốc thay đổi, khiến việc xuất hàng của các doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Bình quân, mỗi ngày phía Trung Quốc chỉ cho nhập vài ba chục container.

Trước sự việc trên, Tổng cục Hải quan khuyến cáo doanh nghiệp cần hạn chế việc đưa hàng đóng bằng container lên cửa khẩu Móng Cái nhằm tránh thiệt hại các chi phí lưu kho, lưu bãi.