Hạn hán khiến Trung Quốc thiệt hại hơn 21 tỷ nhân dân tệ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cánh đồng bị khô nẻ tại tỉnh Giang Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cánh đồng bị khô nẻ tại tỉnh Giang Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)
Kinhtedothi - Cánh đồng bị khô nẻ tại tỉnh Giang Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trang web của Bộ Dân chính Trung Quốc ngày 7/8 cho biết kể từ tháng 6/2014 đến nay, đã có 359 quận, huyện, thành phố của 13 tỉnh, thành, khu tự trị trên cả nước bị hạn hán nghiêm trọng.

Hạn hán khiến hơn 48 triệu người bị ảnh hưởng, hơn 622.860 mẫu diện tích cây trồng nông nghiệp bị thiệt hại, gây tổn thất kinh tế trực tiếp 21,27 tỷ nhân dân tệ.

Mười ba tỉnh trên gồm Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Liêu Ninh, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Ninh Hạ. Nguyên nhân gây hạn hán trên diện rộng được cho là một số khu vực ở Trung Quốc liên tục xuất hiện nhiệt độ cao và mưa ít.

Trước đó, ngày 6/8, Phó Thủ tướng Uông Dương đã chủ trì hội nghị chuyên đề của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và hạn hán nhà nước, nhằm nghiên cứu, triển khai công tác phòng chống hạn hán.

Phó Thủ tướng Uông Dương nhấn mạnh, cần phải khẩn cấp hành động, áp dụng biện pháp mạnh mẽ ứng phó khẩn cấp tình hình hạn hán, cố gắng giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Ông cũng cho biết, chính quyền trung ương sẽ tiếp tục cấp kinh phí phòng chống hạn hán và tiền hỗ trợ khắc phục thiên tai trong sản xuất nông nghiệp, khôi phục sản xuất nông nghiệp ở khu vực hạn hán nghiêm trọng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần