Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hàn Quốc đào tạo paparazi “săn” bằng chứng tham nhũng

Kinhtedothi - Một nhóm paparazzi đã lẻn vào hai đám cưới thuộc khu Gangnam cao cấp, không phải để theo dấu người nổi tiếng mà nhằm vào các quan chức tham nhũng.
Khoảng 4 triệu viên chức, công chức tại các DN quốc doanh, phóng viên, giáo viên… tại Hàn Quốc bị áp đặt luật giới hạn giá trị quà tặng được nhận.
Với số tiền thưởng lên tới 200 triệu Won (tương đương 181.691 USD), “nền công nghiệp” truy tìm các thành phần vi phạm luật tiết kiệm, chống hối lộ thông qua các hành vi nhận quà đắt tiền, tổ chức đám cưới xa xỉ đã “nở rộ”.
 Giám đốc trung tâm đào tạo các paparazi "chống tham nhũng" chụp hình cùng thiết bị kính gắn camera - một trong những công cụ tác nghiệp cho quá trình săn quan chức có hành vi sai lệch.
Một số “papazari chống tham nhũng” này còn được tham gia khóa đào tạo ở Trụ sở Báo cáo Hàng hóa Công. “Bạn vừa có thể kiếm tiền, vừa đóng góp vào công cuộc chống tham nhũng”, theo người đứng đầu cơ quan đào tạo nói trên.  Trung tâm này hướng dẫn các kỹ năng như sử dụng camera bí mật, thu thập các chứng cứ tham nhũng trong các sự kiện mà paparazi tham gia.
Các paparazi này cũng có thể nhận  tiền thưởng nếu phát hiện các giới chức vượt đèn đỏ, hay vứt thuốc lá ở góc phố.
Trong số những người tham gia trung tâm đào tạo này, có nhiều tầng lớp đa dạng. Otgoutugs Ochir, một bà nội trợ 46 tuổi gốc Mông Cổ cho biết, muốn trở thành “paparazi chống tham nhũng” để tăng thêm thu nhập và mua một căn hộ.
Hàn Quốc xếp thứ 27 trong số 34 quốc gia đứng đầu danh sách xếp theo Chỉ số tham nhũng năm 2015 của Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế (OECD).
Kể từ khi luật giới hạn giá trị quà tặng có hiệu lực từ 28/9, các lớp golf đã giảm mạnh và ít khách tham dự các đám cưới hơn, trong khi các bệnh viện đã đăng khuyến cáo những món quà “cảm ơn” là không cần thiết. Việc tách hóa đơn ở các nhà hàng bắt đầu tăng lên, điều chưa từng xuất hiện ở quốc gia này.
Theo Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc, các doanh nghiệp giải trí có khả năng thâm hụt tới 11,6 ngàn tỷ won (tương đươg 10,43 tỷ USD) sau khi luật giới hạn được áp dụng. Cụ thể, luật này giới hạn giá trị các bữa ăn viên chức nhà nước dưới 30.000 won, các món quà có giá dưới 50.000 won, phong bì hiếu hỉ dưới 100.000 won (được gọi tắt là luật 3-5-10).  
Các đối tượng có thể bị truy tố đối với mức vi phạm cao hơn, như nhận quà trị giá trên 1 triệu won, hoặc nhận số quà tặng trị giá hơn 3 triệu won trong vòng 1 năm. Các tập đoàn gia đình lớn (chaebol) đã phải chật vật khi luật mới được áp dụng. Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) hôm 8/9 đã phải tổ chức một buổi seminar để nói rõ hơn về điều luật này.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

15 Nov, 10:26 AM

Kinhtedothi - Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” được đánh giá là điểm sáng, mang lại hiệu quả thiết thực khi giúp hàng trăm người đồng bào dân tộc thiểu số từng lầm lỡ quay về với sinh hoạt tôn giáo thuần túy, ổn định đời sống và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

14 Nov, 07:46 PM

Kinhtedothi - Trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày 14/11/2025, TP Hải Phòng đã có hành động kịp thời, thiết thực, thể hiện sự sẻ chia sâu sắc với đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 gây ra. Cụ thể, Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ mỗi tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk số tiền 10 tỷ đồng (tổng cộng 20 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ