Hàn Quốc: Đóng băng lãi suất trong tháng 10

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện Ngân hàng T.Ư Hàn Quốc (BOK) ngày 15/10 tuyên bố đóng băng tỷ lệ lãi suất trước những dấu hiệu thiếu chắc chắn từ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và sự phục hồi nhẹ của nguồn cầu nội địa.

Cụ thể, Hội đồng chính sách tiền tệ BOK quyết định sẽ giữ nguyên mức lãi suất 1,5% chỉ trong tháng 10. Đây là diễn biến mới nhất sau lần cắt giảm lãi suất thứ 4 trong vòng hơn 1 năm qua, kể từ tháng 8/2014.

BOK đã đối diện với áp lực cắt giảm lãi suất một lần nữa để giúp thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á.

Ngành công nghiệp xuất khẩu, chiếm 50% GDP nước này, đã suy giảm 14,7% vào tháng 8 và 8,3% vào tháng 9. Tuy nhiên, việc này chưa đảm bảo sẽ có đợt cắt giảm lãi suất mới của BOK, nhất là khi còn phải ngóng đợi những động thái từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), bên cạnh cân nhắc những yếu tố như nguồn cầu nội địa phục hồi và mức nợ các hộ gia đình cao.