Hàn Quốc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính quyền Hàn Quốc ngày 10/2 tuyên bố đóng cửa “hoàn toàn” khu công nghiệp chung Kaesong tại CHDCND Triều Tiên nhằm phản ứng lại việc Bình Nhưỡng thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo gần đây.

Khu công nghiệp này được coi là biểu tượng duy nhất còn sót lại về mối liên kết liên Triều. Khoảng 124 công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại đây, tạo công việc cho hơn 54.000 người Triều Tiên.  
Hàn Quốc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong - Ảnh 1
Bước đi mới của Hàn Quốc được đánh giá là biện pháp “nắn gân” Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân ngày 6/1 và lần phóng vệ tinh vào cuối tuần trước, mà Washington cùng các đồng minh cho rằng là “vỏ bọc” của 1 vụ thử tên lửa đạn đạo.

Cùng ngày, Chính quyền Nhật Bản vừa tuyên bố gia tăng các lệnh trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh nói trên.

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, các hoạt động chuyển tiền tới Triều Tiên sẽ bị cấm.

Trước đó hồi tháng 7/2014, Nhật Bản từng giảm một số lệnh trừng phạt lên Bình Nhưỡng đổi lại việc Triều Tiên tái điều tra nhiều công dân Nhật bị mất tích nhiều thế kỷ trước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần