Hàn Quốc: GDP tăng 3,4% nhờ lực kéo xuất khẩu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhờ lực kéo của lĩnh vực xuất khẩu, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3/2011 (từ tháng 7-9/2011) của Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, GDP trong quý 3/2011 chỉ tăng 0,7%, thấp hơn mức tăng 0,9% của quý 2/2011.

Theo một báo cáo sơ bộ do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 27/10, trong quý 3/2011, lĩnh vực xuất khẩu hành hóa và dịch vụ của Hàn Quốc, vốn chiếm 50% nền kinh tế nước này, đã tăng trưởng 2% so với quý 2/2011 và tăng tới 9,4% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong khi đó, các chỉ số quan trọng khác như tiêu dùng cá nhân trong quý 3/2011 cũng đạt mức tăng 0,6% so với quý 2/2011; đầu tư xây dựng tăng 2,2%; sản lượng trong lĩnh vực chế tạo tăng 1,3%; lĩnh vực dịch vụ tăng 0,3%; sản lượng nông, lâm, ngư nghiệp giảm 6,1%.

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), tăng trưởng GDP trong quý 3/2011 chậm lại là do bị tác động bởi những nhân tố mang tính nhất thời như tình trạng mưa to kéo dài, khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng tiền chung châu Âu và sự suy yếu của thị trường thế giới. Những nhân tố này làm giảm đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc, giảm tiêu dùng cá nhân của thị trường trong nước.

Thừa nhận GDP năm 2011 của Hàn Quốc khó đạt được mức tăng trưởng 4,3% như kỳ vọng, nhưng BOK cho rằng nền kinh tế lớn thứ tư châu Á sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý 4/2011 nhờ xuất khẩu tăng bất chấp những lo ngại nền kinh tế thế giới có thể rơi vào khủng hoảng.

Trong một diễn biến liên quan, một cuộc khảo sát do BOK thực hiện đối với hơn 2.000 hộ gia đình tại 56 thành phố cho thấy chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đối với nền kinh tế (CSI) Hàn Quốc trong tháng 10 đạt 100 điểm, tăng 1 điểm so với tháng Chín.

Theo BOK, mốc 100 điểm cho thấy số người lạc quan vào triển vọng kinh tế Hàn Quốc nhiều hơn số người bi quan./.