Hàn Quốc hạ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngân hàng T.Ư Hàn Quốc (BoK) vừa quyết định hạ lãi suất cơ bản từ 3% xuống 2,75%. Đây là lần hạ lãi suất thứ 2 của BoK trong vòng 1 năm qua nhằm kích thích nhu cầu nội địa do khủng hoảng nợ châu Âu tiếp tục ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực xuất khẩu của nước này.

Hàn Quốc hạ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng - Ảnh 1

Trước đó, BoK đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay của Hàn Quốc chỉ đạt 2,4%. Đây là mức thấp hơn 0,6% so với đợt công bố vào tháng 7 năm nay và là mức thấp nhất trong số các cơ quan và tổ chức đánh giá triển vọng kinh tế trong và ngoài nước. Ngoài ra, triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2013 cũng được dự báo đạt 3,2%, giảm 0,6% so với đợt công bố trước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần