Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tái đàm phán

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết thúc đàn phán cấp cao hồi cuối tuần qua mà không đạt được thỏa thuận nào, hôm nay (14/12), phía Hàn Quốc đưa ra lời kêu gọi với Triều Tiên tái đàm phán song phương về vấn đề Liên Triều.

Người phát ngôn Bộ Thống Nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee cho biết, chính phủ nước này mong muốn Triều Tiên giữ vững tinh thần của thỏa thuận hồi tháng 8, nghiêm túc suy xét các phương pháp cải thiện quan hệ hai miền để thực hiện thỏa thuận và hướng tới những cuộc đàm phán tiếp theo.

Ông Jeong cho biết thêm, phía Triều Tiên giữ vững quan điểm yêu cầu các tour du lịch trở lại núi Kumgang phải là vấn đề được giải quyết trước tiên. Sau đó, Triều Tiên bác bỏ đề nghị tiếp tục hội đàm vào thứ Hai (14/12) của Hàn Quốc.

Trong một thông tin có liên quan, phía Hàn Quốc đang tìm hiểu chính xác nguyên nhân ban nhạc nữ Triều Tiên đột ngột hủy diễn tại Bắc Kinh mà không có lý do cụ thể.