Hàn Quốc: Lạm phát tháng 11 cao nhất 1 năm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, lạm phát tiêu dùng tháng 11 của nước này đạt mức 1%, cao nhất kể từ tháng 11/2014, phá vỡ chuỗi lạm phát dưới 1% trong 11 tháng liên tiếp.

Nguyên nhân chính của mức tăng này là việc giảm giá dầu thô thế giới đã chững lại. Trong tháng 11, giá dầu thế giới giảm 17,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức 18,6% trong tháng 10. Trong khi đó, các mặt hàng nông sản, phí dịch vụ thuê nhà, phương tiện công cộng, chi phí di chuyển tăng ổn định.

Cũng trong báo cáo này, lạm phát lõi (không bao gồm giá dầu và lương thực) của Hàn Quốc trong tháng 11 tăng 2,4%, đánh dấu tháng 11 liên tiếp lạm phát lõi tăng trên 2%.

Mặc dù đây là một tín hiệu tích cực cho những nỗ lực tránh giảm phát của chính phủ Hàn Quốc, đại diện Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã ra kế hoạch theo dõi chặt chẽ các yếu tố gây ảnh hưởng lên lạm phát và ngăn chặn sự thay đổi đột ngột tác động xấu đến cuộc sống người dân.