Hàn Quốc quyết “biến” Saemangeum thành đặc khu kinh tế

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn hôm nay (28/7) cam kết sẽ dỡ bỏ những rào cản trong lĩnh vực thương mại và đầu tư để biến Saemangeum thuộc bờ biển phía Tây Nam thành đặc khu kinh tế.

Thủ tướng Hwang cho biết, chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện dỡ bỏ các rào cản với mọi ngành nghề kinh doanh tại Saemangeum, phía Bắc tỉnh Jeolla. Nhằm phát triển Saemangeum trở thành một trung tâm thương mại tự do toàn cầu, chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để Saemangeum có thể trở thành một đặc khu kinh tế.
Hàn Quốc quyết “biến” Saemangeum thành đặc khu kinh tế - Ảnh 1
Hàn Quốc đang tìm cách thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thay đổi bộ mặt của Saemangeum trở thành thành phố thân thiện với môi trường bằng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, du lịch, các cơ sở nông nghiệp và viện nghiên cứu khoa học.

Hiện, Công ty Toray (Nhật Bản) và Công ty hóa chất Solvay SA (Bỉ) là 2 nhà đầu tư lớn nhất tại khu vực Saemangeum với số vốn lên đến 420 tỷ Won (tương đương 360,6 tỷ USD).