Hàn Quốc sắp có Bộ trưởng Y tế và Giám đốc Nhân quyền mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (31/8), Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã trình thư bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi xã hội và Giám đốc cơ quan giám sát nhân quyền mới.

Vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Hàn Quốc được dành cho Giáo sư Chung Chin-youb của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Lễ bổ nhiệm sẽ diễn ra trong 6 ngày tới.
Tân Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi được đánh giá cao về kinh nghiệm chuyên môn.
Tân Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi được đánh giá cao về kinh nghiệm chuyên môn.
Việc thay thế Bộ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi diễn ra sau khi dịch MERS “càn quét” qua Hàn Quốc khiến 186 người nhiễm bệnh, 36 người thiệt mạng sau khi ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên vào 20/5. Bộ trưởng Y tế và phúc lợi tiền nhiệm – ông Moon Hyong-Pyo được biết đến như một chuyên gia nổi tiếng về lương hưu đã chỉ trích gay gắt sự phản ứng chậm chạp của chính phủ đối với dịch MERS.  
Cựu Bộ trưởng Moon đã công khai chỉ trích phản ứng chậm trễ của chính phủ khi dịch MERS bùng phát.
Cựu Bộ trưởng Moon đã công khai chỉ trích phản ứng chậm trễ của chính phủ

khi dịch MERS bùng phát.
Tổng thống Park sáng nay cũng trình thư bổ nhiệm ông Lee Seong-ho trở thành Giám đốc Ủy ban Nhân quyền Quốc gia. Ông Lee có kinh nghiệm 30 năm làm thẩm phán và đã được đề cử cho chức vụ này từ tháng 7.