Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Triều Tiên đối phó với MERS

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện chính quyền Hàn Quốc hôm qua (4/6) cho biết đang lên kế hoạch cung cấp cho CHDCND Triều Tiên máy quét thân nhiệt để đối phó với dịch MERS.

Nhiều khả năng, các thiết bị này có thể được lắp đặt tại khu công nghiệp chung Keasong. Theo yêu cầu của Bình Nhưỡng, Hàn Quốc sẽ nhanh chóng lắp đặt 3 máy quét thân nhiệt nhằm phát hiện nhanh người có dấu hiệu nhiễm MERS.

Hiện vẫn chưa có báo cáo MERS trường hợp ở Triều Tiên nhưng với khoảng 53.000 công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Keasong và khả năng chăm sóc y tế còn yếu kém của Bình Nhưỡng, nguy cơ nhiễm và lây lan dịch bệnh MERS là rất cao.
Khả năng nhiễm và lây lan dịch MERS tại KCN Keasong là rất cao.
Khả năng nhiễm và lây lan dịch MERS tại KCN Keasong là rất cao.
Năm ngoái, Triều Tiên đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh với du khách nước ngoài trong suốt 5 tháng do lo ngại nguy cơ lây nhiễm virus Ebola và mượn 1 máy quét thân nhiệt của Seoul. Năm 2009, Triều Tiên cũng yêu cầu Hàn Quốc hỗ trợ vì quan ngại sự bùng phát của dịch cúm gia cầm.