Đại diện Bộ Y tế và Phúc lợi cho biết, báo cáo chi tiết về đợt bùng phát MERS này sẽ mô tả các biện pháp của chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện để tránh sự lây lan, các vấn đề liên quan đến loại virus này và các kết quả thu được sau từng giai đoạn điều trị.

Ca nhiễm MERS đầu tiên của Hàn Quốc được xác nhận ngày 20/5 là người đàn ông 68 tuổi vừa trở về sau chuyến đi Trung Đông dài ngày. Sau đó, đã có 186 người nhiễm MERS trong đó có 36 người thiệt mạng, tác động tiêu cực đến nền kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch của xứ sở kim chi.

38 ngày qua, đã không có thêm trường hợp nhiễm MERS nào được báo cáo tại Hàn Quốc. Trong số 10 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, 9 trường hợp đã có kết quả âm tính. Hôm 28/7, Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn chính thức tuyên bố nước này đã không còn dịch MERS.
Hiện chưa có loại vaccine đặc trị cho virus này. Trên thế giới, tỷ lệ tử vong với những người nhiễm bệnh là 36%, tại Hàn Quốc, con số này chỉ đứng ở mức 19,4%.