Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hàn Quốc tăng sinh kỷ lục trong tháng 10, cao nhất trong 14 năm

Kinhtedothi - Số trẻ sinh tại Hàn Quốc trong tháng 10 đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong 14 năm, theo số liệu công bố mới nhất từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, mang đến tính hiệu đáng mừng trước tình trạng tỷ suất sinh siêu thấp từ nước này.

Tờ Yonhap News dẫn số liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho thấy, có tổng cộng 21.398 trẻ được sinh trong tháng 10, tăng 13,4% so với 18.878 trẻ của cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng theo năm cao nhất kể từ tháng 11/2010, khi số ca sinh tăng 17,5%.

Tháng 10 cũng ghi nhận 19.551 cặp kết hôn, tăng 22,3% so với cùng kỳ, mức tăng theo năm cao nhất từng ghi nhận. Ngược lại, số vụ ly hôn giảm 7,8%, còn 7.300 vụ. Hàn Quốc có mối liên hệ chặt chẽ giữa kết hôn và sinh con, với rất ít trẻ sinh ngoài hôn nhân, nên số ca kết hôn được coi là chỉ báo quan trọng cho xu hướng sinh sau này.

“Nhiều cặp đôi đã tổ chức đám cưới từ nửa cuối năm 2022 đến nửa đầu năm 2023 sau khi trì hoãn trong giai đoạn đầu đại dịch COVID-19,” ông Im Young-il, quan chức Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, cho biết. Ông cũng nhận định rằng số gia đình sinh con thứ hai đang gia tăng.

Hiện nay, Liên Hợp Quốc đã xếp Hàn Quốc vào nhóm quốc gia có “tỷ suất sinh siêu thấp”, tính toán khả năng chỉ 0,1% để nước này hồi phục mức sinh bền vững trong vòng ba thập kỷ.

Trong những năm gần đây, chính quyền các cấp và doanh nghiệp lớn đã triển khai nhiều chiến dịch mạnh mẽ để đảo ngược đà sụt giảm dân số, từ trợ cấp tiền mặt đến các chương trình hẹn hò.

Hàn Quốc nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ suất sinh thấp và tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Ảnh: Pexels

Các chuyên gia cho rằng cuộc khủng hoảng nhân khẩu học Hàn Quốc bắt nguồn từ nhiều yếu tố, gồm chi phí nhà ở leo thang, cạnh tranh giáo dục khốc liệt, văn hóa làm việc căng thẳng và thay đổi quan điểm về hôn nhân, gia đình ở giới trẻ. Phụ nữ cũng ngày càng trì hoãn hoặc từ chối sinh con do lo ngại sự nghiệp và gánh nặng vai trò giới truyền thống.

Tân tổng thống Lee Jae Myung, coi phục hồi dân số là trọng tâm trong chương trình nghị sự của chính phủ mới. Ông đề xuất cấp khoản vay hơn 72.000 USD cho tất cả cặp vợ chồng mới cưới, được xóa nợ tùy theo số con sinh ra; mở rộng trợ cấp trẻ em đến 18 tuổi; và cải cách thuế thân thiện gia đình theo mô hình “hệ số gia đình” của Pháp.

Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn đặt câu hỏi rằng liệu các ưu đãi tài chính đơn thuần có đủ để đảo ngược xu hướng sụt giảm sinh.

Xem thêm: Tỷ lệ sinh tăng kỷ lục sau 9 năm, Hàn Quốc thoát khủng hoảng dân số?  

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ukraine tuyên bố chặn đà tiến công của Nga ở Sumy

Ukraine tuyên bố chặn đà tiến công của Nga ở Sumy

27 Jun, 12:05 PM

Kinhtedothi - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố lực lượng nước này đã thành công trong việc ngăn chặn đà tiến quân của Nga tại vùng Sumy, ổn định tiền tuyến gần biên giới hai nước. 

Giá USD xuống thấp nhất trong hơn 3 năm qua trước tin Fed "đổi chủ"

Giá USD xuống thấp nhất trong hơn 3 năm qua trước tin Fed "đổi chủ"

27 Jun, 08:39 AM

Kinhtedothi - Đồng USD tiếp tục chuỗi ngày lao dốc khi chạm mức giá trị thấp nhất trong hơn 3 năm qua, với nguyên nhân chính đến từ thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch sớm công bố người kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Ông trùm Facebook quyết "vung tiền" chiêu mộ nhân tài AI

Ông trùm Facebook quyết "vung tiền" chiêu mộ nhân tài AI

27 Jun, 07:16 AM

Kinhtedothi - Quyết tâm đưa Meta trở lại vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đang mạnh tay chi tiền để chiêu mộ các nhà nghiên cứu hàng đầu, bất chấp sự dè dặt từ chính nội bộ công ty.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ